Năm 2020: Nghệ An phấn đấu xuất khẩu hàng hóa sang 120 nước, vùng lãnh thổ

(Baonghean.vn) - Ngày 16/11, đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Nông nghiệp & PTNT, Ngoại Vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

anh 22
Quang cảnh cuộc họp

Những năm qua, Nghệ An quan tâm tổ chức các hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm trên địa bàn. Theo báo cáo, Sở Công thương đã tổ chức 5 cuộc Hội chợ cấp vùng, có quy mô lớn (trên 300 gian hàng) tại thành phố Vinh; 100 hội chợ quy mô vừa tại địa bàn các huyện, thị trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô trên 100 gian hàng, thu hút khoảng 50.000 - 80.000 khách hàng tham quan mua sắm, đạt doanh thu từ 7-10 tỷ đồng đối với hội chợ tại TP. Vinh; 20.000 - 25.000 khách hàng, doanh thu đạt từ 4 - 8 tỷ đồng đối với hội chợ tại các huyện, thị.

anh 31
Bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công Thương đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

Hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm hàng hóa của tỉnh đã được bán tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang 96 nước trên thế giới.

Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh vẫn còn hạn chế, thiếu ổn định; kim ngạch xuất khẩu bình quân theo đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước, còn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc.

anh 4
Một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp của miền tây Nghệ An giới thiệu tại TP.Vinh.

Theo Dự thảo “Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020”, mục tiêu đến năm 2020 tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1.200 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 850-900 triệu USD, thị trường xuất khẩu trên 120 nước và vùng lãnh thổ.

Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm Nghệ An, phấn đấu mở rộng thị trường trên 40 tỉnh, thành của cả nước. Phấn đấu xây dựng trên 20 thương hiệu hàng đầu Nghệ An, sản phẩm của Nghệ An ngày càng vững mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế, mục tiêu có 60 sản phẩm có thương hiệu được thị trường trong và ngoài nước biết đến.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các Sở, ngành dự họp, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành để tiếp tục hoàn thiện đề án.

Theo đó, rà soát đánh giá mặt hàng, thị trường sát hơn để xây dựng mục tiêu hợp lý; Hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn tới cần đẩy mạnh ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Quá trình tổ chức khảo sát thị trường trong, ngoài nước cần tính toán kỹ, sát thực tế để triển khai đạt hiệu quả, tránh lãng phí. Qua đó đưa sản phẩm hàng hóa của Nghệ An ngày càng tiêu thụ tốt hơn ở thị trường trong, ngoài nước.

Quỳnh Lan

tin mới

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.