Đến năm 2020 Nghệ An sẽ trồng mới gần 6 nghìn ha cao su

(Baonghean.vn) - Chiều 26/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch &Đầu tư, Tài nguyên&Môi trường và Công thương.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo NTM chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT cho thấy, theo quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2013 - 2020, đến năm 2015, diện tích cao su toàn tỉnh là 22.663 ha và năm 2020 diện tích cao su 23.500 ha.

Tuy nhiên, thực tế, đến năm 2015 diện tích cao su toàn tỉnh chỉ có 11.365 ha, đạt 50% mục tiêu kế hoạch. Năng suất đạt 10,8 tạ/ha, sản lượng cao su toàn tỉnh đạt 4.842 tấn/năm.

Nguyên nhân là do giá cao su trên thị trường thế giới và trong nước xuống thấp, nên trong giai đoạn này người dân và doanh nghiệp chưa muốn đầu tư mở rộng diện tích.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp - PTNT báo cáo tình hình phát triển cây cao su giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng điều chỉnh quy hoạch diện tích cây cao su của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp &PTNT báo cáo tình hình phát triển cây cao su giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng điều chỉnh quy hoạch diện tích cây cao su của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp trồng cao su và cao su tiểu điền; có 6 doanh nghiệp chế biến mủ, với tổng công suất  5.450 tấn mủ khô/năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 diện tích cao su toàn tỉnh đạt 16 - 17 nghìn ha. Do vậy, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là rất cần thiết.

Khai thác mủ cao su ở Nghĩa Đàn
Khai thác mủ cao su ở Công ty TNHH Nông công nghiệp 3/2.

Theo nội dung điều chỉnh bổ sung, bổ sung quy hoạch cây cao su, đến năm 2020 Nghệ An sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển cao su đại điền.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ trồng mới gần 6 nghìn ha, nâng diện tích cao su đại điền trên địa bàn lên 17 nghìn ha; tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp. Con số này giảm 6.500 ha so với phương án quy hoạch cũ là 23.500 ha. Diện tích cao su này sẽ ổn định đến năm 2030.

Trồng cao su trên đất Quế Phong
Trồng cao su trên đất Quế Phong

Tại cuộc họp, các thành viên cũng có ý kiến băn khoăn về quy hoạch diện tích cây cao su của tỉnh đến năm 2020. Bởi cây cao su đang chịu tác động của thị trường mua vào thấp, chịu nhiều rủi ro của thiên tai… khiến người dân không còn mặn mà.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng giao Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh. Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020 để hoàn thành mục tiêu trồng mới gần 6 nghìn ha cây cao su trên toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp cần phối hợp với các ngành để quy hoạch lại diện tích đất hợp lý./.

Xuân Hoàng

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.