Nông dân 'thắng' vụ chè búp sau mưa

(Baonghean.vn) - Những đợt mưa liên tiếp trong tuần qua đã giúp cho hàng trăm ha chè ở Anh Sơn phát triển xanh tốt. Thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch; năng suất chè búp đạt cao (trên 13 tấn/ha).

Đã 2 tháng trước gia đình ông Nguyễn Đức Phi (xóm 9, Long Sơn) không có chè thu hoạch do thời tiết nắng hạn khiến cho chè không phát triển được. Nhờ những cơn mưa vừa qua mà nay đồi chè của gia đình ông rất xanh tốt, ra nhiều búp. 

Ông Phi phấn khởi cho biết: Gia đình tôi trồng 2 ha, mỗi đợt gia đình thu hái được trên 4 tấn chè búp tươi. Nhưng lứa chè búp vụ thu này nhờ thời tiết thuận lợi nên dự kiến năng suất sẽ cao hơn các lứa trước; thu lãi gần 10 triệu đồng/tháng.

Sau những đợt mưa giúp cho những đồi chè xanh tốt, đạt năng suất cao
Sau những đợt mưa, những đồi chè phát triển xanh tốt.
gia đình ông Nguyễn Đức Phi thôn 9 xã Long Sơn, có diện tích 2 ha chè được trồng năm 2001, hiện gia đình đang thu hoạch chè bằng máy.
Gia đình ông Nguyễn Đức Phi ở thôn 9 xã Long Sơn thu hoạch chè vụ thu

Long Sơn là một trong những xã trồng chè trọng điểm của huyện Anh Sơn. Hiện toàn xã đã có khoảng gần 300 ha chè công nghiệp. Những ngày này, trên các đồi chè, bà con địa phương tập trung thu hái lứa chè vụ thu sau mưa.

Trong những năm qua, xã Long Sơn tập trung phát triển cây chè theo quy trình VietGAP. Địa phương đã phối hợp với Xí nghiệp chè Anh Sơn mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, năng suất và chất lượng cây chè ở Long Sơn ngày càng được nâng cao. Phát huy kết quả đó, xã có chủ trương trồng mới 20 ha chè mỗi năm theo mô hình VietGAP.

Phần lớn chè được trồng trên các quả đồi cao, sau mưa việc thu hái khá khó khăn nhưng nông dân phấn khởi vì chè đạt năng suất cao.
Phần lớn chè được trồng trên các quả đồi cao, sau mưa việc thu hái khá khó khăn nhưng nông dân phấn khởi vì chè đạt năng suất cao.

Toàn huyện Anh Sơn hiện có trên 2.500 ha chè nguyên liệu, trong đó 1.700 ha đã cho thu hoạch; tập trung ở các xã như: Hùng Sơn, Long Sơn, Đỉnh Sơn và Cẩm Sơn. 

Hiện nay, giá chè bán giao động từ 30.000 – 33.000 đồng/kg, sau khi thu hoạch chè được thu mua tận nơi
Hiện nay, giá chè bán giao động từ 30.000 – 33.000 đồng/kg, sau khi thu hoạch chè được thu mua tận nơi

Thời tiết thuận lợi như hiện nay, đều đặn mỗi tháng nông dân địa phương có thể thu hoạch một lứa chè, năng suất bình quân đạt 13 tấn/ha. Sau khi thu hoạch chè, các công ty, cơ sở sản xuất đến tận nơi thu mua với giá giao động từ 30.000 – 33.000 đồng/kg.  

Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện Anh Sơn có 3 xí nghiệp chè thu mua chè nguyên liệu là xí nghiệp chè Anh Sơn, Xí nghiệp chè Bãi Phủ, xí nghiệp chè Hùng Sơn với công suất 90 tấn/ngày. Ngoài ra, còn có 13 cơ sở chế biến chè tại các hộ gia đình. Đầu ra sản phẩm khá thuận lợi nên thời gian qua, nông dân Anh Sơn yên tâm tập trung đầu tư phát triển cây chè công nghiệp.

                                       Thái Hiền

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.