Mỗi năm Nghệ An phấn đấu huy động 22.600 tỷ đồng phát triển miền Tây

(Baonghean.vn) - Sáng 22/9, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, chủ trì cuộc họp đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây đến năm 2020, triển khai những giải pháp phát triển trong thời gian tới và triển khai những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Dự cuộc họp có các thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành.

Video ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Đường về phát triển miền Tây Nghệ An

Ba năm qua (2013-2015), tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn miền Tây Nghệ An đạt 8,04%/MT 11,3-12,3%, cao hơn tăng trưởng bình quân chung toàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn miền Tây có 32/203 xã, chiếm 15,8%/MT 15% đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 01 xã khó khăn thuộc huyện 30a đạt chuẩn nông thôn mới; có 01 đơn vị cấp huyện (là đơn vị duy nhất của tỉnh) hoàn thành xây dựng Nông thôn mới.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, giao thông và hạ tầng ở các vùng miền Tây được nâng cấp, tạo thuân lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân. Công tác di dân, tái định cư được quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 9 UBND tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 9 UBND tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2013-2015 đạt 6,74%/MT 5-6% cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2013-2015 đạt 11,18%/MT 15,1-16,1%; Dịch vụ bình quân giai đoạn 2013-2015 đạt 6,96%/MT 12,9 -13,9%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn các huyện miền Tây 3 năm qua đạt 3.880,1 tỷ đồng, chiếm 13,8% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền Tây giảm khá nhanh, từ 26,78% vào cuối năm 2012 xuống còn 16,54% vào cuối năm 2015. Đến năm 2015, trên địa bàn miền Tây có khoảng 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 12% so với cuối năm 2012; ước đến hết năm 2016 có khoảng 1.250 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 4% so với năm 2015.

Miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch. Ảnh chụp tại rừng Săng Lẻ.
Miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch. Ảnh chụp tại rừng Săng Lẻ- Tương Dương.

Ý kiến đánh giá của các cấp ngành tại cuộc họp đã phân tích rõ những kết quả bước đầu, đồng thời nhìn nhận rõ thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp cho miền Tây Nghệ An phát triển. Đó là tiếp tục phát triển giao thông, hạ tầng, cần điều chỉnh hợp lý các dự án thủy điện để cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống người dân.

Nhiều lĩnh vực phát triển nhưng còn ở mức khởi điểm, cần thiết tăng cường gắn kết giữa sản xuất và chế biến với những cây con mũi nhọn, chăm lo nguồn nhân lực, tăng cường thu hút đầu tư. Mục tiêu đưa ra, hàng năm huy động khoảng 22.600 tỷ đồng (giai đoạn 2016 – 2020), để đảm bảo nguồn lực thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên dự họp đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình phát triển kinh tễ - xã hội vùng miền Tây nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
Các thành viên dự họp đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình phát triển kinh tễ - xã hội vùng miền Tây nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các cấp ngành vào cuộc tích cực hơn, kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp cho phát triển miền Tây theo chỉ đạo của Trung ương. Trên cơ sở đó, khuyến khích tích tụ ruộng đất; khuyến khích, hỗ trợ nông dân góp vốn bằng đất với doanh nghiệp để tạo quỹ đất hình thành vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn.

Đồng thời gắn với tổ chức sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước và Tổng đội TNXP, khẩn trương rà soát, xác định lại qũy đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để giao cho hộ dân và các đối tượng khác sử dụng có hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh yêu câu các ngành, địa phương tập trung cao độ cho phát triển miền Tây.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu câu các ngành, địa phương tập trung cao độ cho phát triển miền Tây.

Cùng đó tích cực thu hút đầu tư theo hướng công nghệ cao vào địa bàn miền Tây để khuyến khích đồng bào khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đưa kinh tế, xã hội phát triển bền vững, trở thành vùng kinh tế quan trọng của tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An họp bàn về nội dung, quy trình thực hiện những cam kết với nhà đầu tư nước ngoài WHA Hemaraj Land And Development (SG) Pte. Ltd (Thái Lan); bàn về dự thảo trình Ban thường vụ tỉnh ủy ra nghị quyết về "Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020" và Dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện "Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới"

Nguyên Sơn

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….