7 bí mật tiền bạc của những người giàu

Người giàu luôn có 3 người bạn thân: luật sư, kế toán và nhà cố vấn. Họ không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để có được những lời khuyên bổ ích. Trong khi người nghèo và tầng lớp trung lưu thì cho rằng 3 “người bạn” này là không cần thiết...

Nếu bạn hỏi một chuyên gia tài chính cá nhân về bí mật của sự giàu có, họ thường sẽ nói rằng: Thực ra chẳng có bí mật nào cả, sự giàu có là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ, sống dưới mức nhu cầu và tiết kiệm từng đồng xu.

Không quá khi cho rằng hầu hết người giàu đều có một cuộc sống giản dị, thậm chí đạm bạc, như Warren Buffett là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm giàu thì chừng đó là chưa đủ, bạn cần phải biết 7 bí mật tiền bạc mà người giàu không bao giờ muốn tiết lộ dưới đây.

1. Không làm giàu bằng đồng lương

Với hầu hết chúng ta, việc đạt được một vị trí nào đó trong sự nghiệp được coi là thành công và giúp gia tăng thu nhập nhờ tiền lương tăng. Tức là bạn làm việc để kiếm tiền và phục vụ đồng tiền. Tuy nhiên người giàu luôn biết rằng, nguồn gốc của sự giàu có xuất phát từ việc bạn phải khiến tiền làm việc cho mình. Đây cũng là nguyên tắc chủ yếu mà tác giả của cuốn sách làm giàu số một thế giới "Rich Dad, Poor Dad" thường đề cập.

Việc chủ động tạo ra nguồn thu nhập cho chính mình quan trọng hơn thụ động nhận tiền lương mỗi tháng và nó sẽ là cách tốt nhất giúp bạn tích lũy tài sản. Hãy đem tiền đi đầu tư cổ phiếu, chi trả cổ tức, bất động sản hoặc kinh doanh một cái gì đó, chứ đừng để tiền nằm yên một chỗ.

2. Tận dụng mọi khoảnh khắc, đừng tính toán thời gian

Những biến động bất thường của thị trường chứng khoán luôn dạy cho chúng ta bài học rằng: không ai có thể dự đoán chính xác được những gì sẽ xảy ra ngày mai. Người giàu biết được điều này và họ tận dụng mỗi giây phút để giao dịch hàng ngày.

"Để thành công trong đầu tư, việc bạn tận dụng thời gian quan trọng hơn là ngồi tính toán nó. Hầu hết chúng ta đều tin những chuyển động của thị trường sẽ tuân theo từng thời điểm, do đó chúng ta luôn do dự khi đầu tư. Còn người giàu thì ngược lại, họ hiểu rằng thời điểm phải kết hợp với những yếu tố thuận lợi khác và cơ hội sẽ không bao giờ mất đi" - Peter Lazaroff, chuyên gia quản lý quỹ Plancorp cho biết.

3. Viết mục tiêu ra giấy

Sự khác nhau giữa việc có một ý tưởng và viết ý tưởng ra giấy chính là khoảng cách lớn nhất giữa người giàu và người nghèo. Nếu bạn quan niệm thành công chính là sự giàu có, thì tốt nhất bạn nên viết toàn bộ mục tiêu của mình ra giấy, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Trong một nghiên cứu mới đây, tác giả cuốn sách "Thói quen của người giàu" - Thomas Corley cho biết, 67% số người giàu mà ông khảo sát thường viết mục tiêu của họ ra giấy, 81% duy trì danh sách những việc phải làm (to-do list). Do vậy, nếu mục tiêu của bạn là trở thành triệu phú, đừng ngần ngại mà viết ra giấy từng bước bạn cần làm để đạt mục tiêu đó.

4. Hiểu được giá trị quan trọng hơn chi phí

Justin J. Kumar – nhà quản lý cấp cao tại quỹ Arlington Capital Management cho rằng "Người giàu luôn có 3 người bạn thân: luật sư, kế toán và nhà cố vấn. Họ biết dùng luật và các quy định về thuế để làm gia tăng tài sản theo thời gian. Và tất nhiên họ không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để có được những lời khuyên bổ ích".

Trong khi đó, người nghèo và tầng lớp trung lưu thì luôn cho rằng 3 "người bạn" này là không cần thiết và họ không bao giờ chi tiền cho những người này. "Người giàu hiểu rằng giá trị cuối cùng thu về quan trọng hơn chi phí bỏ ra và do đó, họ luôn thận trọng trong mọi quyết định" – Kumar chia sẻ.

5. Ít đi ăn ngoài

Để tiết kiệm tiền, nhiều người tìm mọi cách thắt chặt chi tiêu, thậm chí là bỏ qua cà phê sáng. Người giàu thường thích những bữa ăn nhanh đơn giản bất cứ khi nào họ muốn, chẳng hạn như đến Starbucks. Thay vào đó, họ nghĩ đến tiết kiệm ở một bức tranh lớn hơn.

Theo một nghiên cứu của các tác giả đến từ trường đại học bang Kansas (Mỹ), 1% người giàu dành ít hơn 30% chi phí đi ăn ở ngoài so với 5% người bình thường và tiết kiệm tiền cho nghỉ hưu.

6. Tự kinh doanh

Nếu bạn là một người làm công ăn lương, đừng bao giờ mơ ước trở nên giàu có. Bạn chỉ đang dốc sức làm giàu cho ông chủ mà thôi. Muốn giàu có, hãy bắt tay vào tự kinh doanh. Theo thống kê của Forbes, có 1.426 tỷ phú thế giới làm giàu nhờ vào tự kinh doanh, công ty có thể do họ hoặc các thành viên trong gia đình sáng lập.

"Người nghèo và tầng lớp trung lưu nghĩ rằng tự kinh doanh sẽ rất rủi ro. Nhưng người giàu biết rằng rủi ro mới tạo ra cơ hội và cho phép tập trung toàn bộ thời gian lo cho công ty của mình" – chuyên gia tư vấn tài chính nổi tiếng Robert Wilson cho biết.

7. Dùng tiền của người khác

Chúng ta thường quan niệm "mất tiền mới tạo ra tiền" để biện minh cho những thất bại và chi tiêu không hợp lý của bản thân. Còn với người giàu, nguyên tắc vàng của làm giàu là dùng tiền của người khác để tạo ra tài sản cho chính mình.

"Dùng những đồng đô la của chính mình để đầu tư là một trò mạo hiểm và khả năng thu lời cực kì thấp. Bạn cần phải biết dùng tiền của ngân hàng, các nhà đầu tư hoặc một bên thứ ba để đem lại lợi nhuận cho mình. Không những thế, bạn còn phải biết tận dụng các luật, ưu đãi thuế từ Nhà nước có lợi cho mình" - Robert Wilson chia sẻ.

Theo Trithuctre

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.