Trồng cỏ vỗ béo trâu, bò thu nhập cao

(Baonghean.vn) – Nhiều năm nay, nông dân nhiều xã trên địa bàn huyện Anh Sơn thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ vỗ béo, trâu bò. Nhờ đó, tổng đàn trâu, bò tăng lên hàng năm, đến nay đạt trên 37 nghìn con. Mô hình này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân địa phương. 

Gia đình chị Trần Thị Ngân thôn 5 xã Đỉnh Sơn, nuôi bò vỗ béo gần chục năm nay. Thời gian đầu, thức ăn cho bò là cây cỏ tự nhiên và cây ngô được mua thêm. Năm 2013, biết được giống cỏ VA06 trồng để nuôi bò rất tốt, chị triển khai ngay. Ban đầu chỉ vài sào, sau đó mở rộng dần; đến nay đã lên tới trên 5 sào cỏ.

Chị Ngân cho biết: “cỏ voi sinh trưởng mạnh trên nhiều loại đất, lại ít cần phân bón, công chăm sóc. Nhờ trồng cỏ mà có thể chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi, thức ăn giàu dinh dưỡng nên đàn bò phát triển tốt. Mỗi đợt, gia đình tôi nuôi vỗ béo từ 12 - 15 con bò, sau 3- 4 tháng có thể xuất chuồng. Trung bình mỗi năm, gia đình tôi xuất bán được 4 đợt, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được xấp xỷ 200 triệu đồng.

Nhiều nông dân xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn đã chuyển đổi đất sản xuất sang trồng cỏ tập trung vào chăn nuôi bò vỗ béo.
Nhiều nông dân xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn đã chuyển đổi đất sản xuất sang trồng cỏ tập trung vào chăn nuôi bò vỗ béo.

Trồng cỏ nuôi bò vỗ béo mang lại lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với trồng những loại cây trước đây trên cùng một diện tích. Hiệu quả kinh tế từ trồng cỏ để chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, bởi cỏ vừa tốn ít chi phí, công chăm sóc, giá thành các loài vật nuôi lại cao.

Mô hình trồng cỏ chăn nuôi trâu là hướng phát triển kinh tế mới ở Đỉnh Sơn trong những năm gần đây.  Hiện tại, ở 14 thôn trên địa bàn xã, mỗi thôn có từ 30- 40 hộ trồng với tổng diện tích 15 ha. Mô hình trồng cỏ nuôi trâu bò được nhân rộng trên địa bàn huyện Anh Sơn; tập trung ở một số xã: Thọ Sơn, Thành Sơn, Vĩnh Sơn, Tào Sơn.... 

2
Nhờ trồng cỏ mà có thể chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi, thức ăn giàu dinh dưỡng nên đàn bò phát triển tốt. 

Hiện, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Anh Sơn đạt trên 37.000 con nên nhu cầu thức ăn xanh rất lớn. Huyện phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn trâu bò của huyện đạt 43.000 con. 

4
Huyện Anh Sơn định hướng mở rộng diện tích trồng, phát triển đàn trâu, bò trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Với mục tiêu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương đã tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tận dụng diện tích vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trồng cỏ nuôi bò. 

Năm 2015 huyện Anh Sơn đã xây dựng mô hình điểm “Chuyển đổi một số diện tích trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi” tại xã Vĩnh Sơn với diện tích 25 ha.

Sắp tới huyện sẽ nhân rộng ra ở các địa phương khác với diện tích 200 ha. 

                     Thái Hiền

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.