Phát huy hiệu quả nguồn ngân sách, tránh lãng phí

(Baonghean.vn) - Chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các giải pháp thu, chi ngân sách Nhà nước. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 31/7/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện được hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán tỉnh giao và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2015. Chi ngân sách địa phương hơn 11 ngàn tỷ đồng, đạt 55,7 % so với kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trong năm còn nhiều hạn chế. Một số địa phương, lĩnh vực chưa theo sát tình hình thực tiễn để tăng thu; tình trạng thất thu, nợ đọng thuế còn lớn; nguồn vốn cân đối với nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, vốn theo cam kết đối ứng các dự án ODA lớn nên việc cân đối thu chi còn gặp nhiều khó khăn.

Bàn giải pháp để cân đối, tăng nguồn thu, giảm chi thường xuyên, các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị tỉnh quan tâm, chống được thất thu trong đấu giá đất, hạn chế tình trạng cò đất can thiệp vào quá trình đấu giá; Với những dự án giao đất đã lâu nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm, không hiệu quả thì nhất định phải thu hồi để tái đầu tư.

Cân đối thu chi ngân sách là công việc đòi hỏi
Cân đối thu chi ngân sách trong quá trình làm việc là nhiệm vụ quan trọng. Ảnh minh họa

Cùng với đó, cần có biện pháp để buộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn phải trả lại đất ở vị trí cũ sau khi đã di chuyển để tổ chức đấu giá tài sản, tăng nguồn thu. Công tác tổ chức thoái vốn, cổ phần hóa các đơn vị cần nâng tính hiệu quả hơn. Trước thực trạng sử dụng ngân sách còn dàn trải, nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất còn nhiều nên yêu cầu giảm chi thường xuyên cũng được các ý kiến thừa nhận đang khó khăn và cần có giải pháp mạnh.

Công nhân lao động trong lĩnh vực xây dựng thường là đối tượng bị nợ BHXH, ảnh minh họa, C.S
Ngân sách chi cho xây dựng hạ tầng luôn chiến một khoản lớn (Ảnh tư liệu)

Nhiệm vụ cân đối, bố trí nguồn lực của Sở Tài chính trong thời điểm hiện nay hết sức nặng nề. Việc tăng ngồn thu của Nghệ An không nhiều và việc huy động nguồn lực cũng gặp khó khăn về quy định trần nợ công và bội thu ngân sách. Ngành chú trọng hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách, phối hợp với các đơn vị trong ngành để chống thất thu; kiểm soát tốt nguồn chi. Về lâu dài, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành các cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, có sản phẩm chủ lực để tăng nguồn thu đảm bảo điều kiện thực thi mục tiêu mà nhiệm kỳ đại hội Đảng đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Tài chính là lĩnh vực quan trọng đối với Nghệ An đang trong quá trình phát triển hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài chính trước mỗi chủ trương, quyết định phân bổ nguồn vốn phải có tiếng nói tầm bao quát để việc chi tiêu ngân sách phải thực sự hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, tràn lan. Khẳng định việc ổn định an sinh xã hội là yêu cầu quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị vấn đề này cần được Sở quan tâm cân đối. Bày tỏ quan điểm về xây dựng đội ngũ, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Sở Tài chính có kế hoạch xây dựng được đội ngũ chuyên gia để làm chuyên môn chất lượng cao, góp phần giúp tỉnh hoạch định các chính sách về tài chính.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.