Ôtô, xe máy ngập gần 2 m trong hầm ở Sài Gòn

Hàng chục xe máy và 2 ôtô bị nhấn chìm sâu trong nước dưới các tầng hầm được trục vớt ra ngoài sau trận mưa lớn tối qua.

giai-cuu-oto-xe-may-ngap-gan-2-met-trong-tam-ham-o-sai-gon

Bùn đất bám đầy ôtô trong tầng hầm một ngân hàng ở Phú Nhuận. Ảnh: Sơn Hòa

Ngày 27/8, hàng chục người tập trung tại các tầng hầm để xe một số tòa nhà trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Họ bơm nước, khiêng đẩy ôtô, xe máy ngập trong nước từ tối qua ra ngoài.

Tại hầm để xe của một ngân hàng, nước ngập gần 2 m nhấn chìm 2 ôtô và hàng chục xe máy. Sau khi được lực lượng cứu hộ dùng bơm hút nước ra ngoài, hầm mới thông thoáng.

Do ngâm lâu trong nước, những xe này đều chết máy phải khiêng, đẩy ra. Riêng 2 ôtô được xe cẩu kéo ra khỏi hầm đưa về trung tâm bảo hành.

Đẩy chiếc tay ga lấm lem bùn đất đến tiệm sửa, chị An (27 tuổi) cho biết xe của mình không nổ được. "Lúc lấy được xe ra, mở cái cốp lên nguyên một mớ bùn, nước đầy bên trong, giấy tờ hỏng hết. Công ty thông báo sẽ hỗ trợ tiền sửa chữa nhưng sáng giờ coi như công cốc vì không làm được việc gì", chị này nhăn nhó.

giai-cuu-oto-xe-may-ngap-gan-2-met-trong-tam-ham-o-sai-gon-1

Xe máy lấm lem bùn đất sau một đêm ngâm mình trong nước. Ảnh: Sơn Hòa

Không chỉ ngân hàng này, tại một quán kem và nhà hàng gần đó, nước ngập khiến hơn chục xe máy hư hỏng. Đến chiều nay, căn hầm này vẫn còn đầy nước, cửa hàng chưa thể mở cửa phục vụ lại.

Ông Võ Văn Mỹ, nhân viên bảo vệ quán kem cho biết, do trước giờ đường Phan Xích Long chưa ngập nên cửa hàng không đề phòng. Thêm nữa, do mưa quá lớn nên nước từ trên đường chảy xuống hầm như thác không chống đỡ được.

"Lúc đó hoảng quá tôi với nhân viên quán chạy xuống dắt được vài xe lên trên. Chỉ một lúc sau nước ngập gần qua đầu người nên đành bỏ cả chục chiếc dưới đó", ông Mỹ nói và cho biết sau đó bơm nước suốt đêm, đến sáng nay mới có thể lội vào vớt những xe còn lại ra ngoài mang đi sửa. 

giai-cuu-oto-xe-may-ngap-gan-2-met-trong-tam-ham-o-sai-gon-2

Tại một số hầm để xe trên đường Phan Xích Long vẫn còn ngập nước. Ảnh: Sơn Hòa

Ông Nguyễn Văn Quyên - Trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh - cho biết đã điều 5 máy bơm cùng 40 người đến giải cứu các hầm để xe vào tối qua. Theo ông, có khoảng 10 tầng hầm bị ngập trên đường Phan Xích Long. Trong đó, 6 hầm bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 m. 4 hầm còn lại bị ngập nhẹ hơn và đã được bơm nước ra kịp thời.

Trận mưa lớn chiều tối 26/8 khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu, giao thông rối loại. Nhiều điểm ngập mới cũng xuất hiện như Phan Xích Long, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành... khiến người dân không kịp đối phó. Cầu Tân Kỳ - Tân Qúy bị nứt toác. Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập, làm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo VNE

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.