Làm giàu từ 6 triệu đồng vốn vay

(Baonghean.vn) - Từ 6 triệu đồng vốn vay ban đầu, chị  Lương Thị Tiến ở bản San, xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong - Nghệ An) đã phát triển chăn nuôi sản xuất. Đến nay, gia đình chị thoát nghèo, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng.

Chị Tiến kiểm tra, chăm sóc diện tích chanh leo sắp thu hoạch.
Chị Tiến kiểm tra, chăm sóc diện tích chanh leo sắp thu hoạch.

Thông qua Hội phụ nữ xã, chị Tiến được vay 6 triệu đồng mua 1 con bò giống, sau khi nhân giống được 6 con chị bán 3 con để làm nhà. Năm 2009, chị tiếp tục vay thêm 7 triệu đồng, đầu tư thêm vào chăn nuôi và trồng rừng. Nhờ chịu khó, chăm chỉ làm ăn, năm 2010 gia đình chị thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Hiện gia đình chị nuôi nhiều trâu bò, trồng các loại cây ăn quả và 1ha chanh leo. Từ chỗ chủ động học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất nên vật nuôi, cây trồng phát triển tốt. Riêng chanh leo, trung bình mỗi năm cho thu hoạch từ 30 – 40 tấn, trừ các chi phí lãi ròng gần100 triệu đồng/năm. Thấy chị Tiến làm giàu từ chăn nuôi và trồng cây chanh leo, chị em phụ nữ trong bản học tập và làm theo, đến nay có 64 gia đình hội viên trong bản tham gia trồng chanh leo với tổng diện tích trên 20ha.

Từ 6 triệu đồng vốn vay, chị tiến phát triển chăn nuôi, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu ở xã vùng biên Tri Lễ (Quế Phong).
Từ 6 triệu đồng vốn vay, chị tiến phát triển chăn nuôi, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu ở xã vùng biên Tri Lễ (Quế Phong).

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch ngày càng cao, gia đình chị Tiến quy hoạch đất trồng rau, đào ao thả cá. Mùa nào thức đó, sản phẩm do chị làm ra được nhiều người ưa chuộng. Mô hình phát triển kinh tế VACR mang lại thu nhập cho gia đình chị trên 150 triệu đồng/năm.

Đánh giá về mô hình phát triển của chị Tiến, chị Vi Thị Sinh – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tri Lễ khẳng định: “Gia đình chị Lương Thị Tiến trước đây là hộ nghèo, sau được hội phụ nữ xã phát động cho vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế, chị xung phong phát triển mô hình. Lúc đầu chị cũng vay với nguồn vốn ít ỏi, về chăn nuôi sau đó gia đình trồng thêm chanh leo và các cây trồng khác, tăng được nguồn thu nhập, trở thành hộ giàu ở vùng biên...”.

Những quả ngọt từ vườn nhà của gia đình chị Tiến. Sản phẩm sạch này được nhiều người đặt mua.
Những quả ngọt từ vườn nhà của gia đình chị Tiến. Sản phẩm sạch này được nhiều người đặt mua.
Đa dạng hóa cây trồng là cách để chị Tiến nâng cao thu nhập.
Đa dạng hóa cây trồng là cách để chị Tiến nâng cao thu nhập.

Bên cạnh tham gia phát triển kinh tế, chị Tiến cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào do Hội phụ nữ xã phát động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng Gia đình hạnh phúc”, xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”. Năm 2016, chị vinh dự đại diện cho hội phụ nữ xã tham luận về phụ nữ Tri Lễ phát triển kinh tế tại Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc vùng Tây Bắc làm kinh tế giỏi.

Thúy Hằng 

Đài Quế Phong

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.