Hướng tới sản xuất xi măng 'xanh' thân thiện môi trường

(Baonghean.vn) - Từ tháng 11/2015 đến nay, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, đã mạnh dạn sử dụng tro bay làm phụ gia sản xuất xi măng vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa giảm bớt tác hại đến môi trường.

1
Toàn cảnh nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai 

Ông Nguyễn Công Hòa - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cho biết: Tro là sản phẩm còn lại sau đốt than để tạo nhiệt năng, được thu hồi sau lọc bụi của nhà máy nhiệt điện. Tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện là nguyên liệu đầu vào rất tốt cho sản xuất các loại VLXD, trong đó có tro bay là phụ gia cho sản xuất xi măng.

1
Hệ thống két chứa tro bay được bơm vào máy nghiền

Tro bay là một loại puzzolan bao gồm SiO2 , Al2O3 , Fe2O3 ,… là những tinh cầu tròn, siêu mịn, được cấu thành từ các hạt silic, có cỡ hạt trung bình 9 - 25μm. Tro bay cho vào xi măng có nhiều tác dụng cụ thể: Giảm tỷ lệ nước/xi măng nên giảm được hiện tượng co ngót bê tông; giúp vữa và bê tông bám dính tốt hơn với cốt thép và cải thiện điều kiện hoàn thiện bề mặt; Làm tăng cường độ ở tuổi muộn, giảm giá thành, tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn Cl-, tăng độ bền sunphát; Tăng tính bám dính giữa các lớp đổ bê tông do tác dụng làm chậm đông kết của xi măng khi sử dụng tro bay; Làm giảm thoát nhiệt khi thuỷ hóa xi măng, rất hiệu quả khi thi công bê tông khối lớn.

Tro bay đưa vào làm phụ gia xi măng thay thế Clinker trong xi măng từ 3 đến 7% tùy thuộc vào công nghệ sản xuất xi măng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà máy.

Công nhân điều hành van đáy két chứa tro bay vào hệ thống bơm 
Công nhân điều hành van đáy két chứa tro bay vào hệ thống bơm 
1
Tro bay của các nhà máy nhiệt điện
1
Hệ thống máy nghiền

Theo ông Nguyễn Công Hòa - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai: Sử dụng tro bay làm giảm tiêu hao lượng than, tiết kiệm được nguồn tài nguyên khoáng sản cho đất nước, sản phẩm xi măng làm ra có tính nhân văn hơn bởi từ chính sản phẩm này có trách nhiệm với xã hội bảo vệ môi trường.

Tính đến thời điểm này, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai sản xuất đạt năng suất 4.000 tấn xi măng/ngày, tương đương 1,4 triệu tấn xi măng/năm. Công ty sử dụng 90.000 tấn tro bay/năm được mua từ Nhà máy nhiệt điện PVOIL (Hà Tĩnh). Từ khi sử dụng tro bay sản xuất xi măng, sản phẩm được đánh giá chất lượng cao hơn, được khách hàng ưa chuộng hơn.

1
Tất cả các công đoạn sản xuất xi măng sử dụng tro bay
1
Nhà điều hành đóng bao xi măng
1
Dây chuyền đóng bao xi măng
1
Xi măng trên băng chuyền tự động

Để giảm thiểu ô nhiễm từ môi trường, những năm gần đây nhà máy đã tiến hành thu gom rác thải tại khu vực nhà máy để đưa vào lò làm chất đốt. 

Văn Trường

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.