Bưởi Diễn trồng trên 'đất nhút' cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/ha

(Baonghean.vn) - Nghiên cứu thấy chất đất, khí hậu vùng Thanh Chương (Nghệ An) phù hợp với giống cây có múi, anh Hồ Sỹ Phượng ở Xóm 5, xã Thanh Liên đã mạnh dạn trồng 500 gốc bưởi Diễn. Năm nay mặc dù nắng nóng kéo dài nhưng bưởi Diễn vẫn cho nhiều quả ngọt.

Điều đặc biệt, từ mô hình thành công của anh, huyện Thanh Chương lập quy hoạch nhân rộng 200 ha bưởi Diễn với những chính sách khuyến khích nông dân trồng giống cây này.

Mặc dù năm nay nắng nóng kéo dài nhưng bưởi Diễn của anh Phương ở Thanh Chương
Mặc dù năm nay nắng nóng kéo dài nhưng bưởi Diễn của anh Hồ Sỹ Phương vẫn trĩu quả ngọt.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hồ Sỹ Phượng theo học một lớp Trung cấp nghề làm vườn hoa, cây cảnh. Sau lúc ra trường tham gia làm cây giống tại Trung tâm giống- cây trồng thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam. Với kinh nghiệm tích lũy, anh về lại quê hương, đấu thấu 1 ha đất của xã để trồng bưởi Diễn.

Giống bưởi này là đặc sản của Làng Diễn thuộc huyện Từ Liêm nay thuộc quận Cầu Giấy - Hà Nội nhưng do làng đã thành phố không còn đất nên những người dân tâm huyết với cây đặc sản này đã di dời ra vùng ngoại thành. Những cây bưởi Diễn mà anh đưa về Thanh Chương trồng được chọn lọc từ các trại giống ở huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ). Đặc điểm của bưởi Diễn là có bộ lá xanh tốt, cây mọc khỏe, không kén đất. Quả không to lắm nhưng bù lại là khi chín có màu vàng đẹp và rất ngọt.

Bưởi diễn ở Thanh Chương
Bưởi Diễn trồng ở Thanh Chương giữ mùi vị thơm ngon

Năm 2008, anh đã trồng 500 gốc Bưởi Diễn. Nhờ có kỹ thuật tốt nên chỉ sau 3 năm cây đã bắt đầu bói quả. Từ năm 2013 đến nay tất cả các cây đều có quả và dần cho thu nhập ổn định. Riêng năm nay mặc dù nắng hạn nhưng bưởi vẫn phát triển tốt, bình quân mỗi gốc đạt khoảng 50 quả. Dự tính, anh có thể thu được 25.000 quả. Với giá hiện tại là 30.000 đồng/ quả, vườn bưởi của anh có thể thu nhập khoảng 800 triệu đồng. Theo tính toán của anh Phương, trong những năm tới, vườn bưởi của gia đình anh có thể cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Từ hiệu quả của cây bưởi Diễn, Hồ Sỹ Phượng đã cùng gia đình đấu thầu tiếp 2 ha đất ở vùng bãi Sông Giăng, cách vườn cũ khoảng 500 m để trồng Bưởi. Nhiều người dân xã Thanh Liên và một số xã trong vùng như Thanh Tiên, Thanh Hòa cũng học theo anh trồng bưởi Diễn thành công.

Bưởi diễn ở Thanh Chương
Sau khi huyện Thanh Chương lập quy hoạch 200 ha bưởi Diễn với những cơ chế khuyến khích, anh Phượng rất phấn khởi hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân quanh vùng.

Trước những thành công bước đầu của anh Phượng, lãnh đạo huyện Thannh Chương tổ chức tham quan, đánh giá mô hình và lập đề án để nhân rộng, hình thành vùng chuyên canh bưởi Diễn. Theo đó, bước đầu huyện đã chỉ đạo 4 xã gồm Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Phong và Thanh Ngọc tạo nguồn quỹ đất để người dân trồng 200 ha.

HĐND huyện Thanh Chương cũng thông qua Nghị quyết đồng ý: “Ngoài định mức hỗ trợ theo Quyết định 09/ 2016 QĐ- UBND ngày 18/1/ 2016 của UBND tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ với mức 20.000 đồng/cây giống và kinh phí làm đất trồng mới 5 triệu đồng/ ha đối với các hộ trồng bưởi Diễn trong vùng quy hoạch với diện tích tối thiểu trồng tập trung từ 1.000 m2 trở lên”..

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

tin mới

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.