Thanh Chương: Bí trên đất lúa thắng lớn

(Baonghean.vn) - Thanh Liên là địa bàn miền núi của huyện Thanh Chương, để né tránh hạn, người dân  đã chuyển diện tích trồng lúa sang trồng bí cho thu nhập cao  và mô hình này đang được nhân rộng.

Bí xanh trên đất lúa ở Thanh Liên của  gia đình chị Phạm Thị Tuyết
Bí xanh trên đất lúa ở Thanh Liên của  gia đình chị Phạm Thị Tuyết

Trời nắng chang chang nhưng không làm giảm niềm vui đối với gia đình các chị Phạm Thị Tuyết, Phạm thị Minh và anh Nguyễn Văn Hóa ở xóm 8 Liên Châu xã Thanh Liên huyện Thanh Chương vì trúng vụ bí đầu tiên trên đất lúa.

Sau hơn 2 tháng trồng  chăm sóc, vườn bí xanh trên 2,5 ha ở khu vực Đò Cận của các gia đình  họ đã cho thu hoạch. Bí xanh bán tại ruộng đạt 3.500 đồng/kg và sai quả, ước 1 ha đạt trên 20 tấn. Năm nay trời nắng hạn, các loại cây trồng không thể trồng trỉa đúng thời vụ thì bí chạy hạn ở Thanh Liên lại cho thu hoạch. Theo ước tính, mỗi ha bí của các chị đã cho thu hoạch hơn  20 tấn, với 2, 5 ha,  các gia đình có 50 tấn bí, cho thu nhập khoảng 180 triệu đồng.

Đến kỳ thu hoạch lại có các thương lái từ  Vinh và Nam Đàn đến thu mua tại ruộng. Trừ chi phí, 2,5 ha bí  còn lãi 120 triệu đồng chỉ trong 3 tháng.

Nhờ trồng đúng qui trình kỹ thuật bí xanh sai quả
Nhờ trồng đúng qui trình kỹ thuật bí xanh sai quả

Để có được kết quả như ngày hôm nay theo ông Phạn Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên là nhờ công tác dồn điền đổi thửa ruộng đất được đưa về một mối  ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất hiệu quả. Trên vùng đất này một thời xã đã cho trồng đến 60 ha đậu giải, rồi  thử nghiệm cánh đồng mẫu lớn về ngô lai. Tuy nhiên, khó cho đầu ra nên những năm gần đây người dân trồng bí xanh.

Học theo chị Phạm Thị Tuyết, đã có thêm rất nhiều hộ dân ở xã Thanh Liên tiến hành trồng bí xanh trên ruộng lúa.  Ông Nguyễn Văn Ngọ người đang trồng bí  cho biết: ông đã giành một nửa để trồng bí, một nửa trồng lúa. Năm nay, sau khi tính toán có lãi, năm sau sẽ chuyển hẳng sang trồng bí. Theo thống kê của xã số diện tích được chuyển đổi sang trồng bí đạt trên 5 ha.

Thương lái ở Vinh lên mua bí tại ruộng
Thương lái ở Vinh lên mua bí tại ruộng.

Theo ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về chuyển đổi 5000 ha đất lúa sang trồng màu huyện Thanh Chương cũng đã xác định lộ trình sẽ chuyển dần mỗi năm khoảng 200 ha. Ngoài trồng bí xanh, rau màu có thể trồng cam, bưởi Diễn và một số loại cây trồng khác hình thành vùng chuyên canh nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Trong đó, bí là loại cây được ưu tiên vì đầu ra đang thuận lợi.

Trần Đình Hà

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.