Nghệ An: Hơn 6.000 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách vay vốn

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7 tại TP.Vinh, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ lần thứ 48. Bà Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì.

6 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT các cấp hoạt động tích cực, bám sát các nội dung thực hiện. Về nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm được Trung ương bổ sung 424 tỷ đồng cho 6 chương trình tín dụng: cho vay hộ nghèo 80 tỷ đồng, hộ cận nghèo 150 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 95 tỷ đồng, nước sạch & VSMT 55 tỷ đồng, hộ nghèo làm nhà ở giai đoạn II là 43 tỷ đồng, các đối tượng theo Quyết định 29 là 1,3 tỷ đồng.

Các thành viên Ban đại diện HĐQT tham dự cuộc họp.
Các thành viên Ban đại diện HĐQT tham dự cuộc họp.

Vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 14,6 tỷ đồng. Vốn huy động tiền gửi trên địa bàn tăng 106 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn quản lý đến 30/6/2016 đạt 6.619 tỷ đồng, tăng 154 tỷ so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 2,4%. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 1.223 triệu đồng, tăng 297 tỷ so cùng kỳ năm ngoái; doanh số thu nợ 6 tháng đạt 1.069 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6/2016, tổng dư nợ đạt 6.610 tỷ đồng, tăng 154 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó một số chương trình tăng trưởng cao như Chương trình hộ cận nghèo tăng 178 tỷ đồng so với đầu năm; Chương trình hộ mới thoát nghèo tăng 162 tỷ đồng; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tăng 54 tỷ đồng,…

Bà Lê Thị Hương Giang, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - thành viên Ban đại diện HĐQT phát biểu tại cuộc họp.
Bà Lê Thị Hương Giang, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - thành viên Ban đại diện HĐQT phát biểu tại cuộc họp.

6 tháng đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, do đó đã hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định trong tầm kiểm soát, không có biến động lớn. Đến 30/6/2016, số dư nợ quá hạn 13,8 tỷ đồng, chiếm 0,21%, tương đương với thời điểm cuối năm 2015.

Nhiệm vụ trong quý 3, Ban đại diện phải phê duyệt được kế hoạch tín dụng năm 2017, NHCS phối hợp với các tổ chức để thu hồi nợ đến hạn. Xem xét, phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn mới được Trung ương bổ sung 2 chương trình tín dụng với tổng số tiền 44,3 tỷ đồng, gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo làm nhà ở giai đoạn 2 và các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg để tổ chức giải ngân kịp thời. Đồng thời chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác điều hành, tác nghiệp đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu giải ngân cho hộ nghèo vay vốn tại xã Diễn Xuân (Diễn Châu).
Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu giải ngân cho hộ nghèo vay vốn tại xã Diễn Xuân (Diễn Châu).

Cùng với các tổ chức nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH quản lý tốt các nguồn vốn sau giải ngân. Ngân hàng CSXH cung cấp các chính sách, chương trình tín dụng mới được ban hành trong năm 2016 để các tổ chức ủy thác tuyên truyền đến các hội viên.

Nâng cao chất lượng quản lý của các tổ tiết kiệm vay vốn và trách nhiệm của các thành viên ban đại diện, đặc biệt là cấp huyện, xã. Tuyên truyền phổ biến để các hộ vay vốn có ý thức gửi tiền tiết kiệm và tăng cường công tác kiểm tra giám sát,…

Quỳnh Lan

tin mới

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.