Dự kiến đầu tư gần 385 tỷ đồng xây dựng mới chợ Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 11/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An đến tìm hiểu khảo sát và nghiên cứu đầu tư các dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Nghệ An.

Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Dương Văn Chiến - Chủ tịch Hiệp hội chợ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT HTX Hải An; đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 405 chợ đang hoạt động trong đó, có 01 chợ đầu mối nông sản tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; 07 chợ hạng 1 (chiếm 1,72%); 18 chợ hạng 2 (chiếm 4,44%) ; 244 chợ hạng 3 (chiếm 60%) và 136 chợ tạm (chiếm 33,58%). Qui mô diện tích các chợ trên địa bàn tỉnh nhìn chung ở mức lớn, với tổng diện tích đất chợ là 210,8 ha và diện tích sử dụng là 90,8ha.

Tại buổi làm việc, đại diện HTX Hải An đã trình bày phương án đầu tư, xây dựng, sở hữu kinh doanh dự án chợ trung tâm thị trấn Đô Lương và dự án xây dựng khu dân cư liền kề tự xây trên địa bàn huyện Đô Lương.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị huyện Đô Lương, nhà đầu tư cần quan tâm đến quyền lợi của tiểu thương khi kinh doanh ở chợ mới bởi đây là vấn đề quan trọng nhất khi triển khai dự án chợ.

Theo đó, HTX đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Công ty xây dựng Hải Âu (tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện đầu tư nhiều dự án chợ tại nhiều địa phương. Tại Nghệ An, sau quá trình tìm hiểu, Chủ đầu tư đã được UBND huyện Đô Lương chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Đô Lương. Diện tích xây dựng 29.074m2 theo hình thức đầu tư BOO (Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh) với tổng mức đầu tư gần 385 tỷ đồng. Chợ bao gồm các khối nhà cao 5 tầng, ở giữa trung tâm - khoảng không lõi của dự án được bố trí khu chợ truyền thống 1 tầng gồm 3 nhà cầu chợ với 1.548 điểm kinh doanh, đạt tiêu chuẩn chợ hạng 1.

Cùng với dự án này, HTX cũng đã lập dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư liền kề tự xây trên diện tích gần 12.000m2 với tổng mức khái toán đầu tư khoảng 94 tỷ đồng.

1
Chủ tịch HĐQT HTX Hải An Dương Văn Chiến đề nghị cho phép nhà đầu tư được khảo sát, đầu tư xây dựng 5-10 dự án chợ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của chủ đầu tư, các sở ngành liên quan, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh chủ đầu tư đã quan tâm tìm hiểu đầu tư dự án trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa việc đầu tư xây dựng quản lý chợ tại Nghị định số 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Nghệ An chủ trương thu hút vốn đầu tư phát triển một số dự án chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu cho rằng nhà đầu tư cần cân nhắc về quy mô xây dựng nhà cao tầng ở dự án chợ.
Phối cảnh toàn bộ dự án
Phối cảnh tổng thể toàn bộ dự án

Trong giai đoạn đầu (2016-2017) ưu tiên đầu tư xây dựng các chợ tại huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa, huyện Yên Thành, huyện Hưng Nguyên và Trung tâm thương mại tại Thành phố Vinh vì nhu cầu phát triển thương mại và xây dựng nông thôn mới của địa phương; Những năm tiếp theo đầu tư xây dựng một số chợ và trung tâm thương mại như danh mục kèm theo. Vì thế, đề nghị Sở Công thương, các địa phương hướng dẫn HTX Hải An tiếp tục tìm hiểu, khảo sát để đầu tư các dự án chợ truyền thống, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

1
Phối cảnh góc chợ Đô Lương

Về các dự án mà HTX Hải An trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đô Lương, nhà đầu tư cần làm rõ phương án bố trí, quyền lợi của tiểu thương đang buôn bán ở chợ cũ sang chợ mới như thế nào nhằm đáp ứng nguyện vọng của địa phương và các hộ kinh doanh tại Đô Lương - đây là vấn đề quan trọng nhất khi triển khai dự án. Ngoài ra, cần tách bạch trong triển khai 2 dự án và nên triển khai dự án đầu tư xây dựng chợ trước.

Các thủ tục quy định đầu tư cũng như đề xuất của chủ đầu tư, các ngành, địa phương liên quan xem xét, trả lời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Thu Huyền

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.