Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát 1 số mô hình nông nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7, đoàn công tác JICA Tsukuba và doanh nghiệp Nhật Bản có chuyến khảo sát thực tế tại một số điểm trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và TP. Vinh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn công tác thăm vùng nguyên liệu chè tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương.
Đoàn công tác thăm vùng nguyên liệu chè tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương.

Đoàn đã tới thăm vùng nguyên liệu chè và tìm hiểu quy trình chế biến, sản xuất các sản phẩm chè, trà tại xí nghiệp sản xuất chè Ngọc Lâm thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. 

Với diện tích khoảng 450 ha, đây là nơi trồng các giống chè LDP1, LDP2, PH1, phục vụ hoạt động chế biến, sản xuất của Nhà máy chè Ngọc Lâm.
Với diện tích khoảng 450 ha, đây là nơi trồng các giống chè LDP1, LDP2, PH1, phục vụ hoạt động chế biến, sản xuất của Nhà máy chè Ngọc Lâm.
Đoàn thăm dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chè Ngọc Lâm.
Lãnh đạo nhà máy chè Ngọc Lâm giới thiệu về chu trình chế biến, sản xuất các sản phẩm chè, trà.

Với diện tích vùng nguyên liệu 450 ha, công suất mỗi dây chuyền 20-24 tấn/ngày, nhà máy sản xuất giống chè LDP1, LDP2 và PH1 xuất đi 16 thị trường tại châu Âu, châu Á, Trung Cận Đông,..., tạo việc làm ổn định cho 150 lao động địa phương.

Doanh nhân Nhật Bản tìm hiểu kỹ lưỡng phẩm chất của lá chè nguyên liệu đầu vào nhà máy.
Doanh nhân Nhật Bản tìm hiểu kỹ lưỡng phẩm chất của lá chè nguyên liệu đầu vào nhà máy...
... và đánh giá chất lượng chè sau khi đã được sấy khô.
... và đánh giá chất lượng chè sau khi đã được sấy khô.

Tiếp đó, đoàn tới thăm Nhà máy chế biến dứa xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An, thuộc Nafoods Group tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. 

Tiếp đó, đoàn tới thăm Nhà máy chế biến dứa xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu.
Tiếp đó, đoàn tới thăm Nhà máy chế biến dứa xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu.

Đi vào hoạt động được 13 năm, đứng chân trên vùng nguyên liệu dứa trước đây song do biến động thời tiết, thị trường, dứa ít đi nên nhà máy dần chuyển sang sản phẩm chủ lực là chanh leo và gấc. Sản phẩm của nhà máy hiện 100% xuất khẩu, đồng thời đang xúc tiến giới thiệu cho thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp tham quan vùng tập kết nguyên liệu của Công ty Nafoods.
Các doanh nghiệp tham quan vùng tập kết nguyên liệu của Công ty Nafoods.

Nhà máy của Nafoods có 130 lao động, chính vụ phải thuê thêm lao động thời vụ, có khi lên đến 500 người, chuyên sản xuất sản phẩm hoa quả đóng hộp theo công nghệ Đức, Italy, thị trường chủ yếu là châu Âu, Mỹ,...

Khó khăn lớn nhất hiện nay của đơn vị là thiếu nguồn nguyên liệu, chỉ luân phiên hoạt động trong năm, do đó lãnh đạo nhà máy mong nhận được sự hỗ trợ từ phía đoàn công tác JICA để phát triển vùng nguyên liệu ổn định.

Các thành viên đoàn công tác nếm thử sản phẩm hoa quả cấp đông để xuất đi các thị trường ngoài Việt Nam của Nafoods.
Các thành viên đoàn công tác nếm thử sản phẩm hoa quả cấp đông để xuất đi các thị trường ngoài Việt Nam của Nafoods.
Những năm gần đây, do thiếu nguồn cung dứa nguyên liệu, Nafoods dần chuyển sang sản phẩm chủ lực là chanh leo, sử dụng công nghệ tiên tiến để tung ra thị trường các sản phẩm nước ép cô đặc.
Những năm gần đây, do thiếu nguồn cung dứa nguyên liệu, Nafoods dần chuyển sang sản phẩm chủ lực là chanh leo, sử dụng công nghệ tiên tiến để tung ra thị trường các sản phẩm nước ép cô đặc.

Chiều cùng ngày, đoàn tới thăm Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng, chuyên sản xuất sản phẩm lạc, vừng tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Với sản lượng 2.000 tấn/năm, thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Thái Lan,…, doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 40 lao động thời vụ.

Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng chuyên cung ứng lạc, vừng là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến khảo sát của đoàn.
Cơ sở thu mua, chế biến của Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng tại Diễn Thịnh, Diễn Châu. chuyên cung ứng lạc, vừng là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến khảo sát của đoàn.
Nhiều doanh nghiệp tỏ ý quan tâm đến mặt hàng lạc sen đóng gói của cơ sở này, ngỏ ý mua một số mẫu về dùng thử, nghiên cứu khả năng tiêu thụ.
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến mặt hàng lạc sen đóng gói của cơ sở này, ngỏ ý mua một số mẫu về dùng thử, nghiên cứu khả năng tiêu thụ.

Đoàn cũng tới thăm Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An - đơn vị được thành lập từ năm 1960, hiện có 550 lao động, chuyên nghiên cứu, tuyển chọn, sản xuất và mua bán hạt giống, nông sản (gừng, gạo,…), phân bón, bột sắn, khoáng sản,…

Đoàn làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, bàn bạc khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất hạt giống, hoa tươi, cây tỏi giống, thụ phấn cho cây kiwi,...
Đoàn làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, bàn bạc khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất hạt giống, hoa tươi, cây tỏi giống, thụ phấn cho cây kiwi,...

Tại các điểm đến, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đã tìm hiểu thực tế triển khai sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nghệ An, chia sẻ kinh nghiệm và đặt vấn đề, nghiên cứu triển vọng hợp tác để khai thác triệt để ưu thế của mỗi bên, cho ra sản phẩm tốt nhất phục vụ nhu cầu của thị trường./.

.

Cảnh Nam - Thu Giang

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….