Yên Thành: Hơn 2000 cột điện hư hỏng, nguy hiểm cho người dân

(Baonghean.vn) - Tuy đã bàn giao cho ngành điện quản lý nhưng chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, thời gian sử dụng lại khá lâu nên hệ thống lưới điện ở Yên Thành đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

 Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại toàn huyện Yên Thành có khoảng gần 2.000 cột điện đã hư hỏng nghiêm trọng buộc phải thay thế, chưa nói đế hệ thống đường dây trần, xà sứ sử dụng quá lâu nay đã xuống cấp, dây chùng, đứt nối nhiều nơi nên nguồn điện không đảm bảo để người dân sinh hoạt, sản xuất. Trong ảnh: Cây cột điện đường 4 dẫn đường điện từ xóm 4 đi xóm 9, Viên Thành qua nhà gia đình anh đã bị gãy ngang, phải chống bằng cột tre
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại toàn huyện Yên Thành có khoảng gần 2.000 cột điện đã hư hỏng nghiêm trọng buộc phải thay thế. Trong ảnh: Cây cột điện đường 4 dẫn đường điện từ xóm 4 đi xóm 9, Viên Thành qua nhà gia đình anh đã bị gãy ngang, phải chống bằng cột tre
Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo tuyến đường liên xóm qua địa bàn xóm 6, trường tiểu học và trường THCS ngày càng xuống cấp, hệ thống dây trần chùng sa xuông rất nguy hiểm. Vào mùa mưa gió, người dân và học sinh đã phải tránh không dám đi qua con đường này vì sợ dây điện sà xuống giật.
Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo tuyến đường liên xóm qua địa bàn xóm 6 ngày càng xuống cấp, hệ thống dây trần chùng sa xuống rất nguy hiểm. Vào mùa mưa gió, người dân phải tránh không dám đi qua con đường này vì điện giật.
Ông Vũ Xuân Hồng- Xóm trưởng xóm 5, xã Viên Thành phản ánh:  Trạm biến áp điện công suất lớn, nằm  cạnh Trung tâm văn hóa xóm, hàng rào bảo vệ tạm bợ, không ít lần xảy ra hiện tượng điện giật trâu bò và người.
Ông Vũ Xuân Hồng - Xóm trưởng xóm 5, xã Viên Thành phản ánh: Trạm biến áp điện công suất lớn, nằm cạnh Trung tâm văn hóa xóm, hàng rào bảo vệ tạm bợ, không ít lần xảy ra hiện tượng điện giật trâu bò và người.
Nhiều vùng đất xã quy hoạch, được các cấp phê duyệt bán đấu giá đất cho dân nhưng vì cột và đường dây điện đi qua nên nhiều hộ dân không thể hoàn thiện được ngôi nhà để ở.
Nhiều vùng đất xã quy hoạch, được các cấp phê duyệt bán đấu giá đất cho dân nhưng vì cột và đường dây điện đi qua nên nhiều hộ dân không thể hoàn thiện được ngôi nhà để ở.
Cột điện đường 4 nằm ngã tư giáp ranh giữa xóm cầu Máng và 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành hơn 6 tháng qua trong tình trạng vừa chống vừa nẹp.
Cột điện đường 4 nằm ở ngã tư giáp ranh giữa xóm cầu Máng và xóm 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành hơn 6 tháng qua trong tình trạng vừa chống vừa nẹp.
Cột điện đường 4 nằm ngã tư giáp ranh giữa xóm cầu Máng và 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành hơn 6 tháng qua trong tình trạng vừa chống vừa nẹp.
Cột điện trơ lõi sắt có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.
1
Dây điện đấu nối chằng chịt như mạng nhện.
Do hệ thống đường dây sử dụng lâu năm chưa được nâng cấp nên đã chùng, sà xuống rất thấp.
Do hệ thống đường dây sử dụng lâu năm chưa được nâng cấp nên đã chùng, sà xuống rất thấp.
Không còn cách nào khác, người dân đã phải dùng cây gỗ để chống, vừa gây mất mỹ quan vừa gây cản trở giao thông.
Không còn cách nào khác, người dân phải dùng cây gỗ để chống, vừa mất mỹ quan vừa gây cản trở giao thông.
ComPac thì không thể sáng, người dân phải mua bóng đèn tích điện về dùng để sinh hoạt.
 Theo ông Hồ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Điện lực Yên Thành, sau khi tiếp nhận đến nay ngành điện đã tranh thủ các dự án đầu tư trên 200 tỷ đồng để dắm trạm, nâng cấp từ trạm trệt lên trạm treo, thay thế đường dây. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Điện lực Yên Thành đã trích gần 500 triệu đồng để thay thế 5.000 - 6.000 m dây cho dân, nhưng chất lượng điện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong ảnh: chất lượng điện không đảm bảo, đèn Compact không thể sáng nên người dân phải mua bóng đèn tích điện về dùng.
Vào giờ cao điểm, chất lượng điện ở xóm Nhân Tiến xã Tiến Thành là không thể sử dụng, bóng đèn sợi đốt chỉ đỏ ngỏm như thế này
Vào giờ cao điểm, chất lượng điện ở xóm Nhân Tiến, xã Tiến Thành không thể sử dụng, bóng đèn sợi đốt chỉ le lói như thế này.

Anh Tuấn - Phan Hiền

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.