Nuôi dê thoát nghèo chỉ từ...5 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Nghĩa Lợi là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện 135 của huyện Nghĩa Đàn. Trong những năm trở lại đây, người dân đã bắt đầu chú trọng chăn nuôi dê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Sau Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đảng ủy xã đã thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển đàn dê bởi Nghĩa Lợi có rừng đầu nguồn, cây cỏ nhiều, khí hậu thời tiết không khắc nghiệt, dịch bệnh ít khi xảy ra. Hơn nữa hiện nay nhu cầu của thị trường đang rất lớn, hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cao.

Đàn dê của gia đình ông Lê Trọng Nam ở xóm Lung Bình xã Nghĩa Lợi
Đàn dê của gia đình ông Lê Trọng Nam ở xóm Lung Bình xã Nghĩa Lợi

Gia đình ông Lê Trọng Nam ở xóm Lung Bình là một trong những hộ đi đầu trong việc nuôi dê nhốt chuồng của xã Nghĩa Lợi. Ông mua 2 con dê giống với giá 5 triệu đồng về nuôi. Do biết cách chăm sóc nên đàn dê không ngừng sinh sản, phát triển và đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình từ 50-60 triệu đồng/năm.

Ông chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi cũng chăn nuôi rất nhiều nhưng dê vẫn là loại dễ nuôi và có thu nhập cao nhất. Nguồn thức ăn tươi không phải mất tiền mua, có thể tìm quanh nhà. Con dê cũng ít dịch bệnh, sinh sản nhanh, cứ mỗi năm 2 lứa, đầu ra thuận lợi, giá cả thị trường tương đối ổn định”.

Để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo từ con dê, thời gian qua, xã Nghĩa Lợi cũng đã phối hợp với Phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông huyện Nghĩa Đàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi dê nhốt cho bà con nông dân trên địa bàn.

Từ những mô hình nuôi dê nhốt như của gia đình ông Nam mà hiện nay, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu từ nuôi dê.

Dê hiện đang là vật nuôi mang lại thu nhập cao cho bà con nhân dân xã Nghĩa Lợi.
Dê hiện đang là vật nuôi mang lại thu nhập cao cho bà con nhân dân xã Nghĩa Lợi.

Với cách làm này, nhiều hộ trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã, nay nhờ biết áp dụng phương thức chăn nuôi dê nhốt này mà đời sống ngày càng khấm khá lên.

Ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi cho biết: “Dê là con vật dễ nuôi, thức ăn cho dê dễ tìm kiếm, chuồng trại không phải đầu tư nhiều nên rất phù hợp với những hộ thiếu vốn. Do đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã quan tâm chú trọng đến việc phát triển đàn dê. Đến nay toàn xã có trên 350 đàn dê, đời sống bà con đã bước đầu phát triển” 

Từ hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi dê nhốt, hiện nay ở xã Nghĩa Lợi đang hình thành phong trào nuôi dê rộng khắp, nhiều hộ đã chuyển từ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà sang nuôi dê đã và đang đem lại hiệu quả, hướng tới làm giàu.       

Minh Thái

Đài Nghĩa Đàn

 

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.