Những cách chống nắng nóng cho đàn ong ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghĩa Đàn được xem là “vựa mật ong” của miền tây xứ Nghệ. Những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay người nuôi ong ở Nghĩa Đàn ra sức chống nắng cho đàn ong.

Hiện nay, ngoài các đàn ong ngoại được nuôi theo kiểu di động với số lượng khoảng 2.000 đàn thì phần lớn người dân Nghĩa Đàn chú trọng nuôi ong nội, với 3,5 nghìn đến 4 nghìn đàn. Ong nội thường được người nuôi ong gọi là ong nhà, đây là loại ong cho sản lượng mật ít hơn ong ngoại nhưng giá tiền lại cao hơn từ 3 đến 4 lần.

Người dân Nghĩa Đàn có thói quen nuôi từ 1, 2 đàn đến trăm đàn ong trong vườn. Tuy nhiên ong nội rất khó nuôi, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay nếu như không chống nắng cho đàn ong thì đàn ong dễ bốc bay.

1
Ngoài để dưới các gốc cây, trên các thùng ong cũng được che chắn cẩn thận

Những ngày này, ông Nguyễn Văn Quý, xóm Khe Lau, xã Nghĩa Lâm thường xuyên theo dõi đàn ong. Nếu như những tháng trước các thùng ong được xếp gần nhà để tiện chăm sóc thì nay ông phải đưa đến các gốc cây xanh để làm mát cho ong.

Ông Nguyễn Văn Quý chia sẻ: “Đối với ong mật nếu lạnh quá hoặc nóng quá cũng bốc bay. Những ngày thời tiết nắng nóng nếu không bốc bay, nhiều con sẽ chết, tạo điều kiện cho sâu mối ăn hỏng đàn ong. Vì vậy trong thời tiết nắng nóng, các tán cây chính là “dàn điều hòa” tốt nhất cho ong mật, vừa làm mát vừa tạo điều kiện cho ong dễ hút mật hoa”.

ong mật là loại ưa sạch sẽ nên các thùng ong phải thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ.
Các thùng ong phải thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Quý- xóm Khe Lau, xã Nghĩa Lâm chăm sóc đàn ong.

Anh Phạm Bá Phong ở xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh cho biết thêm: Do ong được nuôi hoàn toàn bằng tự nhiên, không cho ăn đường nên người nuôi ong tạo điều kiện để ong đi lấy mật bằng việc trồng nhiều cây cối trong vườn hoặc đưa đến gần các vườn cây. Trên các thùng ong cũng phải che chắn để hạn chế tối đa ánh nắng chiếu vào thùng ong.

Đây cũng là thời điểm đàn ong hay bị các côn trùng khác phá. Vì vậy người nuôi ong phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chăm sóc đàn ong, thường xuyên vệ sinh chuồng và chú ý không để chuồn chuồn hay các loại ong khác cắn.

Mùa quay mật ong tốt nhất từ tháng 3 đến tháng 6. Tuy nhiên quay mật ong không nên chọn thời điểm nhiệt độ cao. Một chai mật ong nội (thường gọi là ong nhà) giá 140 nghìn đến 200 nghìn tùy vào thời điểm. Tính ra mỗi tổ ong mỗi năm cho người nuôi thu nhập 1 triệu đến 2,5 triệu đồng.

Đinh Thùy

Đài Nghĩa Đàn

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.