Nghệ An: Mở chiến dịch ra quân GPMB các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Ngày 2/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, có chuyến khảo sát để giải quyết vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai dự án trong khu công nghiệp Nam Cấm, tiến độ thi công đường D4, N5. 

Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, lãnh đạo các sở ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý KKT Đông Nam, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra sơ đồ tuyến thi công cảng biển Nghi Thiết
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra sơ đồ tuyến thi công cảng biển Nghi Thiết

Hiện tổng diện tích đất KCN Nam Cấm (sau khi được điều chỉnh 371,1 ha), trong đó đất xây dựng nhà máy sản xuất là 298,3 ha, được phân thành 3 khu A, B, C. Khó khăn đặt ra hiện nay là công tác bồi thường GPMB khi giao đất  cho các nhà đầu tư, nhất là tại khu A. Tổng diện tích đã có quyết định thu hồi 93,24ha. Hiện Khu A còn 1,15 ha thuộc địa phận 2 xã Nghi Long và Nghi Thuận đã bồi thường GPMB nhưng chưa thu hồi đất được và 0,88 ha thuộc xã Nghi Long chưa lập phương án bồi thường GPMB.

Tổng diện tích Ban quản lý KKT Đông Nam đã giao cho Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng thuê là 91,6 ha, công ty đã cho 9 doanh nghiệp thuê 44,72 ha. Hiện nay còn 5 dự án với tổng diện tích 30,72 ha đã được cho thuê đất nhưng chưa triển khai được công tác san lấp mặt bằng. 

Như vậy, số diện tích khu A chưa có nhà đầu tư thuê là 46,88 ha và đang bị nhân dân tái sản xuất. Tại khu B (diện tích 122,7 ha) đang còn khoảng 4,63 ha người dân tái lấn chiếm sản xuất.

Ảnh: Đường D4 dài 7,1 km đến nay cơ bản đã thông tuyến, nhiều đoạn đang được nhà thầu rải nhựa
Đường D4 dài 7,1 km đến nay cơ bản đã thông tuyến, nhiều đoạn đang được nhà thầu rải nhựa

Cùng ngày, đoàn công tác đã đi thị sát tuyến đường D4, N5 nằm trong khu kinh tế Đông Nam là 2 tuyến chính phục vụ việc vận chuyển sản phẩm của Công ty CP Xi măng Sông Lam và phục vụ dân sinh, đường D4 và N5 nối từ Nhà máy Xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn huyện Đô Lương với Trạm nghiền Clinker và cảng biển Nghi Thiết (Nghi Lộc).

Hiện nay, đường N5 (đoạn 2 do KKT Đông Nam làm chủ đầu tư) có chiều dài gần 5km, hiện đã thi công hoàn chỉnh nền, thoát nước… nhưng chưa có mặt bằng để thi công mố cầu M2 và 45 hộ dân đoạn Km4+358-Km4+694 (Nghi Thuận). Huyện Nghi Lộc, các ban ngành liên quan đang phấn đấu đến 30/6/2016 bàn giao thông tuyến N5.

Đường D4 dài 7,1 km đến nay cơ bản đã thông tuyến, đang được triển khai thi công với tổng chiều dài 6,1 km/7,1 km,  còn vướng 0,75km đoạn qua Nghi Thiết.

Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho rằng để GPMB thi công trạm nghiền, đường N5, D4 cần sử dụng biện pháp cưỡng chế, kiên quyết xử lý dứt điểm vướng mắc, các hộ dân còn chây ỳ trái luật.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho rằng để GPMB thi công trạm nghiền, đường N5, D4 cần sử dụng biện pháp cưỡng chế, kiên quyết xử lý dứt điểm vướng mắc, các hộ dân còn chây ỳ trái luật.

Sau khi khảo sát tại các điểm chưa giải phóng được mặt bằng và nghe ý kiến nghị của lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo huyện Nghi Lộc, các doanh nghiệp, kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam là một trong những dự án lớn đầu tư vào Nghệ An, dự kiến cuối năm 2016 sẽ xuất bán lô sản phẩm đầu tiên và hiện nay thiết bị đã cập cảng.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng một số điểm đang rất chậm, gây khó khăn cho nhà đầu tư và các đơn vị thi công.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện Nghi Lộc đến xã phải vào cuộc, xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp mở chiến dịch đồng bộ trong GPMB.

Lãnh đạo huyện cần thường xuyên kiểm tra, rà soát, tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của dự án, từ đó nâng cao nhận thức của một số hộ dân vẫn còn chây ỳ, chống đối...

ồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, các doanh nghiệp nhấn mạnh để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thi công các dự án lớn, phải mở đợt cao điểm GPMB, kiến quyết hoàn thành công tác này vào cuối tháng 6/2016.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, các doanh nghiệp nhấn mạnh để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thi công các dự án lớn, phải mở đợt cao điểm GPMB, kiến quyết hoàn thành công tác này vào cuối tháng 6/2016.

Về những vướng mắc liên quan đến GPMB KCN Nam Cấm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đền bù GPMB cần thống nhất, không để xảy ra hiện tượng mạnh ai nấy chạy, làm khó cho doanh nghiệp khác; những trường hợp đã đền bù thoả đáng, đúng luật nhưng vẫn cố tình gây khó khăn thì áp dụng biện pháp hành chính, kiên quyết giải toả.

Đồng chí cũng thống nhất, đồng tình với kiến nghị của một số doanh nghiệp tại KCN Nam Cấm.

Thu Huyền

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.