Nghệ An đưa 14.660 ha đất nông nghiệp vào sản xuất cánh đồng lớn

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025. Dự họp có đại diện một số sở ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Nghệ An xây dựng và phát triển cánh đồng lớn nhằm mục tiêu chuyển nhanh nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Lập, phó giám đốc Sở NN&PTNT trình bày một số nội dung chủ yếu trong Kế hoạch xây dựng CĐL
Ông Nguyễn Văn Lập, phó giám đốc Sở NN&PTNT trình bày một số nội dung chủ yếu trong Kế hoạch xây dựng CĐL

Theo kế hoạch của tỉnh, đến năm 2020 Nghệ An sẽ có gần 7.000 ha đất tham gia cánh đồng lớn, giá trị sản xuất tăng 1,2 lần so với sản xuất ngoài cánh đồng lớn, chi phí sản xuất giảm 10% và thu nhập tăng 10-15%. Sẽ có 50% sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 70% sản lượng sản xuất theo cánh đồng lớn được doanh nghiệp đầu tư vào và bao tiêu sản phẩm.

Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ đưa 14.660 ha đất nông nghiệp tham gia cánh đồng lớn, 80% diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 90% sản lượng được DN đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Lúa, lạc, ngô, chè, mía, cam và rau màu là những loại cây trồng sẽ đưa vào sản xuất trên cánh đồng lớn.

Đại diện Sở Tài chính góp ý một số nội dung về cơ chế chính sách
Đại diện Sở Tài chính góp ý một số nội dung về cơ chế chính sách

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cùng các ngành và địa phương liên quan tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời có quy hoạch cụ thể, trong đó chú trọng xây dựngcánh đồng lớn gắn với thế mạnh của từng địa phương, có giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng cánh đồng lớn.

Xây dựng các CĐL sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng
Xây dựng các CĐL sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng

Tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành để hoàn thiện kế hoạch, bổ sung một số nội dung như: Các lý do cần thiết để xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh trình bổ sung vào chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2016.

                                    Phú Hương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.