Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX với các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, TX.Cửa Lò và TP.Vinh giai đoạn 2016 – 2020.

 anh 1
 Đại diện Liên minh HTX tỉnh  và các huyện, thành, thị tham dự buổi lễ ký kết.

6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 11 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX hiện nay lên 647 HTX, với 265.362 thành viên và 52.162 lao động làm việc thường xuyên trong khu vực HTX. Trong đó có 464 HTX dịch vụ Nông nghiệp; 125 HTX phi nông nghiệp và 58 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

 anh 3
Đồng chí Lê Phúc Ân, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các HTX mới thành lập hoạt động đúng bản chất của Luật HTX 2012, tạo nhiều việc làm mới, đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh, chủ động góp vốn đầu tư và ứng dụng công nghệ, thu nhập của thành viên ngày càng được nâng cao.

 anh 5
Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và các huyện, thành, thị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Tính đến 20/6/2016, toàn tỉnh có 413 HTX chuyển đổi/555HTX (chiếm 74,4%). Một số HTX sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật mới đã huy động được vốn góp của thành viên, xác định rõ phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ và có tích lũy. Các HTX sau khi chuyển đổi chủ động liên doanh, liên kết, mở rộng dịch vụ và thành lập hoạt động tín dụng nội bộ.

 anh 4
Sản xuất bột đá trắng xuất khẩu tại HTX Quyết Thành (TP.Vinh).

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo giải thể các HTX không thực hiện chuyển đổi HTX sang hoạt động theo Luật HTX 2012. Tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới và hỗ trợ các HTX phát triển, đặc biệt hỗ trợ liên doanh, liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, mở rộng dịch vụ SXKD,… Hàng năm phối hợp với Liên minh HTX tỉnh sơ, tổng kết chương trình phối hợp, đồng thời xây dựng nội dung, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các huyện, thành, thị giai đoạn 2016-2020, với nội dung chủ yếu gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, thông tin; Xây dựng mô hình HTX kiểu mới điển hình; Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và Phối hợp xây dựng làng nghề, làng có nghề, công nhận Nghệ nhân, Thợ giỏi.

Quỳnh Lan

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.