Thiên tai sẽ diễn biến khốc liệt trong năm 2016

(Baonghean.vn) - Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến tháng 5/2016 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ Chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND cùng các ngành tham dự hội nghị.

các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Năm 2015, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường và cực đoan gây hậu quả nặng nề. Ở Việt Nam, thiên tai xảy ra ít hơn tuy nhiên cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỷ lục. Hạn hán xảy ra trên cả nước và đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ; mưa lớn kỷ lục trong vòng 50 năm lại đây tại Quảng Ninh; sạt lở đất xảy ra nhiều nơi, xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn cùng thời kỳ gần 2 tháng và lấn sâu vào đất liền có nơi tới trên 90 km; tình trạng cạn kiệt nguồn nước các dòng sông ngày càng phổ biến.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Ở Nghệ An, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Tình trạng hạn hán xảy ra nhiều nơi, rét kỷ lục xuất hiện ở vùng miền núi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. 

Trước mùa mưa bão năm nay, Nghệ An đã đề nghị Trung ương và Trường ĐH Thủy lợi sớm cung cấp bản đồ chi tiết về ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão đối với khu vực tỉnh Nghệ An để tỉnh có cơ sở bổ sung, điều chỉnh phương án ứng phó với bão mạnh chính xác hơn; hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả do các đợt lốc xoáy gây ra từ đầu năm đến nay và đầu tư kinh phí để xử lý kè chống sạt lở đê sông, đê biển; hỗ trợ Nghệ An xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực Sông Cả và đầu tư các hạng mục phục vụ cảnh báo sớm.

sạt lở tuyến đường Lưu Kiền- Na ngoi do mưa lớn tháng 9/2015. Ảnh: Phương- Thọ
Sạt lở tuyến đường Lưu Kiền- Na Ngoi do mưa lớn tháng 9/2015. Ảnh: Hồ Phương.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thiên tai cũng như một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương, kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Các bộ ngành Trung ương và địa phương cần rà soát các chương trình, đề án về phòng chống thiên tai; có các giải pháp nâng cao năng lực PCTT như: Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực quốc gia về PCTT, tập trung vào tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp; tăng cường nhận thức về PCTT, tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ, các lực lượng tham gia PCTT và TKCN.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về vấn đề này. Nâng cao năng lực, cơ sở hạ tầng phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các địa phương có các giải pháp cụ thể để ứng phó lũ lụt, hạn hán; ứng dụng khoa học, công nghệ trong PCTT như công nghệ viễn thám, tưới tiên tiến, giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tăng cường hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, xả lũ và điều tiết nước, huy động các nguồn lực quốc tế vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương cũng cần chủ động trong khả năng của mình, cân đối nguồn lực PCTT cũng như phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả sự hỗ trợ từ Trung ương.

Phú Hương

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.