Hưng Hòa (TP Vinh) thu hơn 20 tỷ đồng/năm từ gia trại

(Baonghean.vn) - Xã Hưng Hòa TP Vinh  hiện  có 71 gia trại  chăn nuôi tổng hợp với tổng diện tích 69 ha mỗi năm cho thu nhập trên 20 tỷ đồng.  Hiện nay nông dân đưa vào nuôi thêm nhiều đối tượng mới như bồ câu, chim cút, lợn rừng... 

Nuôi chim cút
Nuôi chim cút ở trại ông Hồ Thanh Chương xóm Khánh Hậu xã Hưng Hòa 

 Những năm trước đây, người dân Hưng Hòa chủ yếu nuôi vịt và cá, tôm. Tuy nhiên những năm gần đây, người dân Hưng Hòa đã đa dạng hóa đối tượng vật nuôi nhằm phục vụ tốt hơn cho thị trường vùng trung tâm thành phố. So với sản xuất lúa bấp bênh một năm 2 vụ, các gia trại chăn nuôi tổng hợp mang lại giá trị kinh tế cao gấp 5-10 lần. Hiện nay một số gia trại đã chim cút, bồ câu, lợn rừng, vịt trời vào nuôi  thử nghiệm ...

Nhận thầu 5ha diện tích ao hồ mặt nước, ông Hồ Thanh Chương xóm Khánh Hậu xã Hưng Hòa quy hoạch ao, khu vực chuồng trại để nuôi cá kết hợp với chăn nuôi hàng trăm con lợn, 2000  vịt đẻ và 2 vạn chim cút đẻ. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm trứng chim cút và trứng vịt, ông Chương đã đầu tư mua 2 máy ấp trứng chim cút và 3 lò ấp trứng vịt lộn.

Toàn bộ  số trứng vịt và trứng chim cút đều được cho vào lò ấp để  bán trứng lộn nên mỗi ngày ông Chương thu lãi  hơn 1 triệu đồng từ nuôi  chim cút và vịt đẻ.  Mỗi năm thu hoạch 7-8 tấn cá thương phẩm, xuất chuồng hàng chục tấn lợn thịt.

Tháng 4 vừa qua, ông Chương vừa xuất chuồng 50 con lợn thịt, thu lãi hơn 40 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm từ cá, lợn, chim... mỗi năm cũng cho ông Chương doanh thu hơn 1 tỷ đồng. 

Nuôi bồ câu kết hợp nuôi cá
Nuôi bồ câu kết hợp nuôi cá.

Gia trại của ông Dương Văn Biên  và ông Dương Văn Thắng hiện tại nuôi 3000 con vị trời.  Mỗi ngày xuất bán ra thị trường 100 con vịt thịt với giá 150 ngàn đồng, trừ chi phí còn lãi 5 triệu đồng.  “Tôi có hơn 100 con vị trời đẻ, mỗi  ngày có 100 quả trứng được đưa vào ấp để nhân giống. Ngày nào cũng có vị con nở để  thả nuôi bổ sung nên thường xuyên có vịt thịt để  cung cấp ra thị trường” -ông Thắng cho biết.

Nhờ đa dạng hóa các vật nuôi mà các gia trại tổng hợp ở Hưng Hòa đều phát huy được hiệu quả.  Từ 69 ha ao hồ mặt nước, mỗi năm các gia trại  chăn nuôi tổng hợp ở Hưng Hòa đã sản xuất và cung cấp ra thị trường 140 tấn cá thương phẩm. Tổng  đàn  lợn đạt 7000 con; đàn vịt đẻ  49 ngàn con.

Cùng với phát triển chăn nuôi vịt đẻ nhiều hộ gia đình đầu tư mở lò ấp bán trứng vịt lộn.  Hiện nay trên địa bàn xã có 11 hộ có lò ấp trứng vịt lộn, mỗi ngày cung cấp ra thị trường hơn 2 vạn quả trứng vịt lộn.

Vịt
Vịt đẻ là đối tượng nuôi chủ lực ở xã Hưng Hòa.

Hiện nay  toàn xã  có 71 gia trại chăn nuôi tổng hợp với tổng diện tích 69 ha. “Nhu cầu phát triển gia trại vẫn rất  lớn. Hiện tại Hưng Hòa  đang còn một số diện tích có thể phát triển gia trại trang trại, xã cũng  động viên nhân dân tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế trang trại gia trại để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Bình quân một gia  trại một năm thu được 300 triệu đồng ” - ông Trần Xuân  Cường phó chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết.  

Lợn rừng
Lợn rừng nuôi thử nghiệm ở trại ông Dương Xuân Biên xóm Phong Phú.
Bắt đầu nuôi vịt trời
Bắt đầu nuôi vịt trời thử nghiệm ở gia trại của ông Dương Văn Biên. 

Hưng Hòa xác định phát triển gia trại, tăng giắ trị kinh tế nhưng cũng phải đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy xã đã tổ chức kiểm tra tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã, đồng thời tuyên truyền vận động và tiến hành ký cam kết với các chủ gia trại không được sử dụng chất cấm trong sản xuất chăn nuôi”, Ông Dương Xuân Thám trưởng ban nông nghiệp xã Hưng Hòa cho biết. 

 Thanh Tâm 

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.