'Đồng phục' biển hiệu quảng cáo gây xôn xao

Những tấm biển hiệu quảng cáo có cùng kích thước chiều cao, nối liền nhau, chỉ có hai màu xanh và đỏ tại tuyến phố mới mở ở thủ đô đang thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Quán bún bò đưa ra biển quảng cáo ‘sốc’ thay nội quy bá đạo

Kỷ lục: Biển quảng cáo siêu dài miễn phí ở Hà Nội
Hà Nội có nhiều biển quảng cáo nhất nước
 
Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ
Cách đây vài ngày, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) dài hơn 1,5 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, 4 làn xe được cải tạo trở thành tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô.
Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Điểm khác biệt trên tuyến đường này là tất cả các biển hiệu quảng cáo cửa hàng do thành phố tài trợ, chỉ có hai màu xanh, đỏ.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Toàn bộ biển hiệu được sản xuất cùng chất liệu, chiều cao bằng nhau 1,1 m, độ dài tùy theo mặt tiền và bố trí xen kẽ hai màu.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Chiều cao trung bình của các loại bảng biển quảng cáo so với mặt đất được cố định khoảng 3,2-3,3 m.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Nhiều người đi qua thấy lạ lẫm. Có ý kiến cho rằng việc quy hoạch đồng bộ như vậy sẽ làm bớt đi sự lem nhem mặt phố nhưng cũng có người không đồng tình và cho rằng "xấu".

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Các biển hiệu thường dùng chữ màu trắng, phông chữ tùy theo mẫu thương hiệu.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Biển quảng cáo do thành phố tài trợ việc in ấn, người dân có thể tự thiết kế nhưng phải theo tiêu chuẩn về kích cỡ, màu sắc đặt ra ban đầu.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Chiều 11/5, quá trình lắp đặt vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Biển đồng bộ nhưng mặt tiền nhà vẫn không giống nhau, thậm chí thò ra thụt vào.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Một số bảng biển ở nhiều cửa hàng chưa kịp được gắn chữ.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Ngoài biển hiệu chính, các biển cột, biển vẫy vẫn được dùng tùy ý bằng đèn Led.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Một số căn nhà có vị trí lắp biển lệch và không cân bằng với các cửa hàng khác thì vẫn được sử dụng giống màu.

Biển quảng cáo xanh đỏ trên đường kiểu mẫu, biển quảng cáo đường Lê Trọng Tấn, quảng cáo hai màu, biển quảng cáo lạ

Những vệt biển xanh, đỏ riêng biệt chạy dài dọc tuyến phố.

Theo vietnamnet

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.