Ăn thịt trâu đông lạnh, trả tiền… thịt bò

Giá thịt trâu nhập khẩu thấp hơn nhiều so với thịt bò trong nước nên không ít người đã “phù phép” thành thịt bò nhằm kiếm lợi bất chính.
“Từ đầu năm 2016 đến nay, TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp rã đông thịt trâu nhập khẩu rồi bán với giá thịt bò tươi. Điều này khiến người tiêu dùng vừa ảnh hưởng sức khỏe, vừa bị mất tiền oan” - ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết.
Thịt bò = thịt trâu đông lạnh + hóa chất
Theo Chi cục Thú y TP.HCM, ngày 15-4, Chi cục và Phòng Cảnh sát môi trường TP (PC49) đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thịt bò trên đường Bùi Hữu Nghĩa (gần chợ Hòa Bình, quận 5) do ông Nguyễn Văn S. làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 1.045 kg thịt trâu Ấn Độ đông lạnh nhập khẩu và phụ phẩm bò không giấy chứng nhận kiểm dịch. Trong đó một số thịt trâu đang được ngâm rã đông trong nước. Ông S. cho biết sau khi rã đông, thịt trâu được tẩm hóa chất thành thịt bò tươi để bán ra thị trường.
Trước đó, Chi cục Thú y và PC49 cũng phát hiện bà Nguyễn Thị Th. (ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) đang rã đông 1.300 kg thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ. Đoàn kiểm tra còn ghi nhận 500 kg thịt trâu đã rã đông và chuẩn bị tẩm hóa chất, 1.000 kg thịt trâu đã “hóa” thành thịt bò và 50 kg bột hóa chất màu trắng. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Th. cho biết thịt trâu ngâm hóa chất thành thịt bò được tiêu thụ tại các chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP.HCM.
Chỉ trong bốn tháng đầu năm nay, ít nhất bảy vụ thịt bò giả được cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện, tang vật lên đến cả chục tấn.
Theo thống kê của ngành thú y, mỗi tuần các kho lạnh tại TP.HCM tiếp nhận trên 1.000 tấn thịt và phụ phẩm trâu đông lạnh. Trong khi đó, người tiêu dùng hầu như không thể tìm thấy thịt trâu nhập bán lẻ ở bất cứ chợ nào. “Vậy sản lượng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu này phải chăng đã được “phù phép” để đi đến người tiêu dùng dưới danh nghĩa thịt bò tươi?” - ông Nguyên đặt nghi vấn.
 
Thịt trâu nhập khẩu đã rã đông bị phát hiện tại cơ sở ông Nguyễn Văn S. (quận 5, TP.HCM). Thịt này sau đó được rã đông và bán cho khách với giá thịt tươi.
Thịt trâu nhập khẩu đã rã đông bị phát hiện tại cơ sở ông Nguyễn Văn S. (quận 5, TP.HCM). Thịt này sau đó được rã đông và bán cho khách với giá thịt tươi.

 Lời “khủng”, bất chấp hậu quả

Chị Trần Thị Thu, nhân viên một công ty kinh doanh hàng đông lạnh ở quận 1, TP.HCM, cho biết hiện thịt trâu nhập vào Việt Nam chủ yếu từ Ấn Độ. Giá nhập trung bình khoảng 80.000-95.000 đồng/kg, thậm chí có loại thấp hơn chỉ hơn 30.000 đồng/kg.
“Thế nhưng khi thịt trâu “hóa phép” thành thịt bò tươi thì giá hơn 200.000 đồng/kg. Với mức chênh lệch gấp đôi, người tiêu dùng bị “móc túi” khoản tiền không nhỏ” - chị Thu nói.
Ngoài ra, nhiều thương lái cho biết thịt trâu và thịt bò giả khó có thể phân biệt vì các thớ thịt giống nhau. Hơn nữa, mỡ trâu sau khi được tẩm cho có màu vàng giống mỡ bò nên cũng rất khó phân biệt. Có người còn ngâm thịt trâu trong huyết bò để bò giả có mùi giống như bò thật, dễ đánh lừa người tiêu dùng.
Theo TS Phan Thế Đồng - Trưởng dự án An toàn thực phẩm, Trường ĐH Hoa Sen, thịt trâu ngâm trong nước bẩn để rã đông chẳng những làm mất độ ngọt trong thịt mà còn rất dễ nhiễm vi khuẩn, có nguy cơ gây ngộ độc. “Chưa hết, sử dụng hóa chất, mùi hương không nguồn gốc để biến thịt trâu thành thịt bò ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng” - TS Đồng lưu ý.
Khoản 1 Điều 26 của Pháp lệnh Thú y có nội dung: “Chủ động vật, sản phẩm động vật trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải khai báo với cơ quan thú y có thẩm quyền. Cơ quan thú y có trách nhiệm thực hiện việc kiểm dịch theo quy định và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch”. Theo quy định trên, tất cả động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, kinh doanh trong nội tỉnh buộc kiểm dịch.
Trong khi đó, khoản 1 Điều 37 của Luật Thú y (thay thế Pháp lệnh Thú y và có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) quy định: “Động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch trước khi vận chuyển ra khỏi tỉnh phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát”. Điều này có nghĩa sau ngày 1-7-2016, động vật, sản phẩm động vật vận chuyển và kinh doanh trong nội tỉnh không thuộc diện phải kiểm dịch, tạo cơ hội cho thịt nhập khẩu đông lạnh hoành hành. Điều này khiến người tiêu dùng có nhiều nguy cơ ăn thịt nhập khẩu rã đông nhưng phải trả tiền cho thịt tươi.
Ông KHƯƠNG TRẦN PHÚC NGUYÊN, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM
Ngày 30-4, Chi cục Thú y TP.HCM và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cửa hàng thực phẩm Phú An (7 Đào Tấn, phường 5, quận 5, TP.HCM) do ông Hàng Phú An làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 75 kg thịt gà, 15 kg chân gà, hơn 30 kg sườn heo đều là hàng đông lạnh nhập khẩu nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Trong đó một số đang được rã đông để bán cho khách.

Theo Pháp Luật

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.