Vườn chuối 3 triệu USD và hi vọng dang dở của nông dân Yên Thành

(Baonghean.vn) -  Đầu tư số tiền 3 triệu USD, rồi thuê đất nông nghiệp của nông dân để trồng chuối xuất khẩu, Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc những tưởng mở ra nhiều cơ hội cho bà con nông dân xã Viên Thành, nhưng qua gần 6 năm niềm vui ấy đã trở nên dang dở…

Diện tích chuối còn lại của Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc (Yên Thành). Chị Đặng Thị Tứ - xóm 9 xã Viên Thành tiếc nuối về một thời trại chuối xanh tươi, nhộn nhịp nay lộ rõ vẻ xơ xác.
Diện tích chuối còn lại của Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc (Yên Thành). Chị Đặng Thị Tứ - xóm 9 xã Viên Thành tiếc nuối về một thời trại chuối xanh tươi, nhộn nhịp nay lộ rõ vẻ xơ xác.

Ông Nguyễn Hữu Nhàn – Chủ tịch UBND xã Viên Thành cho biết: Thời điểm triển khai dự án chuối, giá thuê đất thấp, chỉ ở mức 600 USD/ha, tính ra khoảng hơn 600 ngàn đồng/sào. Tuy nhiên, thấy dự án đem lại được nhiều lợi ích về phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tỉnh đầu tư gần 39 tỷ đồng để xây dựng đường nhựa dài hơn 8km, rộng 6m qua 5 xóm vào khu vực dự án, giải quyết công ăn việc làm cho bà con nên Đảng ủy, UB đã tuyên truyền vận động gần 750 hộ dân, thuộc 7 xóm giao đất, để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi.

Sau khi hoàn thiện thủ tục hợp đồng thuê  52 ha đất ở vùng Động Sơn, Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc đã tiến hành cải tạo, đào kênh mương, lắp đặt vườn ươm, huy động máy móc san ủi, và nhập khẩu mô chuối từ Philippines về để ươm giống. Đồng thời tiếp nhận hơn 100 công nhân là nông dân địa phương vào làm việc. 

Chị Nguyễn Thị Hương – Một công nhân cho biết: Công nhân làm việc ở trại chuối không vất vả lắm, nhưng vì là chuối xuất khẩu nên mọi thứ đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Đất phải cày xới 2-3 lần đến độ sâu 0,5m rồi mới trồng. Mỗi ha trồng khoảng 2.500 cây, theo khoảng cách 2,0m x 2,0m. Đến khi chuối có quả thì buồng phải được bọc bởi túi nylon để quả khỏi bị sâu bệnh gây hại, thúc đẩy quả phát triển. Độ chín đạt từ 75- 80% biểu hiện của quả hơi tròn cạnh, vỏ màu xanh nhạt, ruột trắng ngà, không sâu bệnh, không xây xát, quả đều. Dùng dao sắc cắt ra từng nải, cắt cuống của nải thật ngắn, nhúng vào thùng chứa Topsin 0,1% để  phòng từ nấm bệnh gây thối quả, để ráo nhựa rồi dùng giấy bản buộc lại, xếp vào hộp carton rồi xuất đi nên công nhân đi vào chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của thị trường Hàn Quốc, sự biến đổi bất thường của khí hậu, chuối thu hoạch thất thường, không đảm bảo năng suất, chất lượng đã đẩy dự án ngày càng lụi dần. Từ quy mô 52ha, Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc đã phải giảm diện tích trồng, chú trọng chăm sóc 20ha để thu hoạch bán rải duy trì hoạt động. Một vấn đề làm cán bộ xã, xóm ở Viên Thành phải đau đầu đó là công ty muốn trả lại số diện tích đất không sử dụng cho người dân.

Ông Ngô Văn Chín – Xóm trưởng xóm 6 xã Viên Thành cho biết: Bà con đang phấn khởi có thêm việc làm mới, ổn định cuộc sống nay phải nhận đất lại mà chưa được nhận tiền thuê đất nhiều năm không ai chịu cả. Hơn nữa, giờ công ty trả lại đất, cấp ủy, ban xóm lại phải xây dựng kế hoạch, chọn cây con để bà con sản xuất. 

Đại diện nhà đầu tư cho biết: Hiện nay các yếu tố, tất cả đều không ủng hộ. Việc trả đất lại đất cho dân, thực sự công ty cũng không muốn, nhưng cũng mong chính quyền địa phương giúp đỡ, bà con nhân dân hiểu cho công ty. Công ty đang nghiên cứu thêm cây Thanh Long để về trồng.

d
Nhà máy hoang vắng.

Viên Thành là một xã thuộc vùng khó khăn của huyện Yên Thành, diện tích trồng màu nhiều nhưng chân đất lại  nghèo dinh dưỡng, bạc màu,  hiệu quả, năng suất cây trồng đạt thấp. Khi có  nhà đầu tư chọn để triển khai dự án thì đó là cơ hội “ vàng” để Viên Thành phát triển, nhất là trong khi xã đang thực hiện bộ tiêu chí về XD NTM.

Ông Đặng Quang Hoàng – Bí thư Đảng ủy xã Viên Thành cho biết: Việc xây dựng nhà máy trên địa bàn giúp địa phương thực hiện có hiệu quả đề án tạo việc làm cho nông dân mà còn thay đổi tư duy, tác phong lao động của người dân. Chúng tôi cũng rất chia sẻ khó khăn với công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc, nhưng vì bà con bức xúc với số tiền thuê đất của công ty đang nợ.

P.V

tin mới

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.