TQ ồ ạt mua lợn mỡ: Người nuôi sẽ lĩnh đủ nếu cuốn vào "cơn sốt ảo"

 "Khi người chăn nuôi thấy giá cao, nhu cầu nhiều họ sẽ tái đàn và tốc độ tái đàn rất nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên khi lợn đạt trọng lượng để xuất chuồng thì giá lại không như thế, thậm chí Trung Quốc ngừng mua, khiến cho người chăn nuôi thua lỗ".

Sáng nay (14.4), ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) đã trao đổi với Dân Việt về tình trạng Trung Quốc nhập ồ ạt lợn mỡ của Việt Nam.

Đánh giá của ông về tình trạng Trung Quốc ồ ạt thu mua heo mỡ của Việt Nam?

- Chúng tôi nắm rất rõ vấn đề này, việc Trung Quốc mua lợn mỡ là chuyện bình thường, không phải năm nay mới nhập mà từ nhiều năm trước rồi. Thương lái Trung Quốc rất nhiều lần thu mua lợn mỡ ồ ạt từ Việt Nam, người dân chăn nuôi phải vui mừng vì họ đã giúp đầu ra dễ tiêu thụ sản phẩm, giá lợn tăng giúp nông dân có lãi.

Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rất lớn, sản xuất của họ chưa đáp ứng được nên họ phải nhập của Việt Nam tương đối nhiều. Không riêng gì thịt lợn, các mặt hàng nông sản khác cũng như thế. Nhưng họ chủ yếu xuất nhập tiểu ngạch, điều này khiến các hộ nuôi rất bị động, bởi thị trường Trung Quốc rất thất thường.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Cục phó Cục Chăn nuôi.
Ông Nguyễn Văn Trọng - Cục phó Cục Chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi có con số thống kê về việc nhập lợn mỡ của Trung Quốc không, thưa ông?

- Nhập tiểu ngạch không thống kê được, mà thống kê cũng không thể chính xác. Chỉ có nhập chính ngạch mới có con số chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Trung Quốc ồ ạt mua heo mỡ vì lo ngại các hộ nuôi Việt Nam lạm dụng các chất tạo nạc, chất kích thích tăng trưởng. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

- Thông tin này cũng chưa biết thế nào. Từ trước tới nay, bao giờ Trung Quốc cũng sử dụng lợn nhiều mỡ hơn Việt Nam vì thói quen ăn mỡ nhiều mỡ. Vì tập quán đó nên họ nhập lợn mỡ từ rất lâu rồi, từ khi Việt Nam chưa rộ lên tình trạng lạm dụng chất tạo nạc. Họ mua những con lợn có trọng lượng trên 1 tạ, còn người Việt thường sử dụng lợn nạc dưới 1 tạ.

Thị trường Trung Quốc không ổn định nên việc nhập lợn mỡ qua đường tiểu ngạch cũng rất phập phù, lại mua qua thương lái không có hợp đồng, điều có gây ra hệ lụy tăng đàn nóng ở Việt Nam không, thưa ông?

- Đúng như vậy, đó là lo ngại lớn. Khi người chăn nuôi thấy giá cao, nhu cầu nhiều họ sẽ tái đàn và tốc độ tái đàn rất nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên khi lợn đạt trọng lượng để xuất chuồng thì giá lại không như thế, thậm chí Trung Quốc ngừng mua, khiến cho người chăn nuôi thua lỗ.

Người chăn nuôi biết được như thế nhưng không thể rút kinh nghiệm được. Cũng chính vì nhập qua tiểu nhạch nên hoàn toàn bị động, vậy nên mới có tình trạng lúc mua ồ ạt lúc dừng đột ngột, nếu xuất nhập qua chính ngạch thì có hợp đồng rõ ràng, có kế hoạch xuất nhập cụ thể. Vậy nên, định hướng nhập chính ngạch cần phải có.

Cục Thú y đang làm việc với phía Trung Quốc về việc nhập qua đường chính ngạch, điều này rất tốt và cần được ủng hộ. Về phía Việt Nam nếu nhập các sản phẩm nông sản của họ qua đường chính ngạch cần đưa ra các hàng rào kỹ thuật chặt chẽ, các cơ quan ban ngành cần phối hợp nhuần nhuyễn để kiểm soát tốt về dịch bệnh, chất lượng sản phẩm…

Một số hộ nuôi lao đao vì Trung Quốc ngừng thu mua lợn mỡ.
Một số hộ nuôi lao đao vì Trung Quốc ngừng thu mua lợn mỡ.

Bên cạnh việc xúc tiến xuất nhập qua đường chính ngạch, chúng ta cần đưa ra các biện pháp gì nữa nhằm không bị cuốn vào “cơn sốt ảo” về nhu cầu và giá cả từ Trung Quốc, tránh tình trạng tăng đàn nóng, mất cân đối cung cầu, thưa ông?

- Chúng tôi khuyến khích người chăn nuôi không vì giá tăng cao mà tăng đàn ào ạt, hay không vì giá xuống thấp mà bỏ nuôi hàng loạt. Người nuôi cần tỉnh táo và chủ động nuôi để cung cấp sản phẩm với số lượng ổn định, liên tục có hàng vào ra đều đặn, có như thế mới hạn chế được tình trạng mất cân đối cung cầu, mà có mất cân đối thì giá cả cũng không bị biến động quá nhiều.

Xin cảm ơn ông!

Theo Dân việt

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.