Con đường nhếch nhác nhất thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nằm giữa lòng thành phố Vinh nhưng đường Hồ Tông Thốc (Nghi Phú) đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, đây là con đường nhếch nhác nhất thành phố Vinh.

m
Mặt đường Hồ Tông thốc đã hỏng hết

Đường Hồ Tông Thốc nằm trên địa bàn xã Nghi Phú thành phố Vinh có chiều dài hơn 1 km. Đây là tuyến đường nối liền từ Quốc lộ 1A với đại lộ Lê Nin. Dọc trên tuyến đường này có các trường học, bênh viện nên hàng ngày tuyến đường Hồ Tông Thốc luôn có mật độ và lưu lượng người, các phương tiện tham gia giao thông đông. Đặc biệt, từ khi bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển về địa điểm mới, gần đường Hồ Tông Thốc nên phương tiện và người qua lại đông đúc.

Đường bị xuống cấp nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình gánh hàng trăm chuyến xe tải, xe khách, xe buýt chạy qua. Trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa nhiều đoạn nước đọng rất lầy lội. Mặt đường đầy rẫy ổ voi ổ gà nham nhở rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi qua lại trên tuyến đường.

Mặt khác, 2 bên vỉa hè các biển bảng quảng cáo dựng ngay sát lòng đường gây cản trở, che khuất tầm nhìn giao thông và mất mỹ quan đô thị. “ Đường thấp, không có hệ thống thoát nước, khi trời mưa xuống nước ngập cả đường, mỗi khi xe chạy qua nước té vào cả nhà dân” chị Phạm Thị Yến xóm 15 xã Nghi Phú cho biết.

a
Chỉ cần một trận mưa là nước ngập 

 Đường Hồ Tông thốc được đầu tư từ hàng chục năm, qua thời gian dài sử dụng không được đầu tư nâng cấp nên đường bị hư hỏng năng. Thêm vào đó 2 tuyến đường tiếp giáp với đường Hồ Tông Thốc là Quốc Lộ A và đại lộ Lê Nin có cốt đường đường cao hơn đường Hồ Tông Thốc khoảng 30-40 cm nên mỗi khi mưa lớn nước thường đổ dồn xuống đường Hồ Tông Thốc. Trong khi đó tuyến đường này chưa có hệ thống mương thoát nước, mà chủ yếu nước thoát vào hệ thống mương tưới thủy lợi nhưng mặt đường lại thấp hơn thành mương gần 20 cm. Nhiều đoạn người dân đã phải đào rãnh, đục mương cho nước thoát nhưng cũng chỉ giải quyết được một vài đoạn cục bộ.

Theo người dân nơi đây cho biết, do mặt đường quá xuống cấp nên nhiều người đi đường lo né tránh ổ voi, ổ gà và tránh nước bẩn té lên người nên đã xẩy ra nhiều vụ va chạm giao thông hoặc té ngã. Tuyến nhiều khi còn tràn cả lên sân, lên nhà dân, bẩn vô cùng. 

a
Con đường này không có vỉa hè vì bị lấn chiếm nghiêm trọng.

Mới đây có chủ trương bít đường Hồ Tông Thốc lại để mở đường mới tuy nhiên vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên đường xuống cấp vẫn gây khó khăn cho người dân khu vực lân cận khi đi lại.

Thanh Tâm

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.