Đô Lương: Thợ mộc thu nhập 90-100 triệu đồng/người/năm

(Baonghean.vn) - Nghề mộc Trung Hậu được người dân xóm 14, xã Tân Sơn (Đô Lương) xây dựng từ những năm 1962. Năm 1990 trở lại đây, nghề mộc phát triển mạnh, số hộ tham gia làm nghề đông nên các sản phẩm được đa dạng hóa theo hướng tinh xảo, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các nguyên liệu được đưa vào máy cưa xẻ. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, các hộ làm nghề chủ động đầu tư hê thống máy đồng bộ. Trong ảnh,xưởng sản xuất của hộ anh Nguyễn Tất Sâm thu hút nhiều lao động địa phương

Đến nay, làng có 54/ 94 hộ gắn bó với nghề, thu hút 85 lao động tham gia. Hàng năm, giá trị thu nhập từ nghề của làng đạt 7,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ nghề đạt 90-100 triệu đồng/người/năm. Trong ảnh, xưởng sản xuất của hộ anh Nguyễn Tất Sâm thu hút 4-5  lao động địa phương.

  Đa số các hộ làm nghề đều đầu tư hê thống máy sản xuất hiện đại
Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, các hộ chủ động đầu tư hệ thống máy sản xuất hiện đại, đồng bộ. 
Theo ý kiến của anh Hồ Sỹ Đệ-xóm 14, để có được sản phẩm như ý thì sau khi cho ra từ máy cưa, thành phẩm phải được phơi sấy khoảng 1 tuần, vào khuôn sản phẩm đảm bảo độ an toàn, chắc đẹp, sáng bóng
Theo anh Hồ Sỹ Đệ - xóm 14, để có được sản phẩm như ý gỗ thành phẩm phải được phơi sấy khoảng 1 tuần trước khi vào khuôn sản phẩm mới đảm bảo độ an toàn, chắc đẹp, sáng bóng.
Nhiểu chi tiết sản phẩm Sạp quỳ được  các hộ làm ra tất tỷ mẩn, công phu
                        Nhiều chi tiết sản phẩm "sập quỳ" được làm tất tỷ mẩn, công phu.
Một số chi tiết gường,tủ,bàn ghế  hoàn thiện chuẩn bị cho việc cho ra sản phẩm đảm bảo phẳng mịn và chất lượng
Một số chi tiết gường, tủ, bàn ghế hoàn thiện chuẩn bị cho việc cho ra sản phẩm đảm bảo phẳng mịn và chất lượng. Điều ghi nhận là làng nghề thu hút được nhiều lao động trẻ.
Nhiều bộ sản phẩm đẹp mắt bằng gỗ săng lẻ như trụ để bình hoa  có giá 1,5 triêu đồng/bộ
        Nhiều bộ sản phẩm đẹp mắt. Trong ảnh, trụ để bình hoa có giá 1,5 triêu đồng/bộ.
Những chiếc đĩa được thiết kế công phu,gửi gắm niềm đam mê của người sáng tạo trong làng
     Những chiếc đĩa được thiết kế công phu, gửi gắm niềm đam mê của người sáng tạo. 
Nhiều chi tiết như chân bộ Sập quỳ được các hộ thiết kế khá cổ kính,quý phái bằng gỗ lim
Chân của bộ sập được thiết kế khá cổ kính, hấp dẫn.
Nhiều sản phẩm bằng gỗ như bình hoa các loại của bà con làng mộc nơi đây nhập bán vào thị trường các tỉnh miền nam, Hải Phòng
Nhiều sản phẩm của bà con làng mộc có mặt trên thị trường trong Nam, ngoài Bắc. Theo ông Trần Ngọc Cảnh - Bí thư Chi bộ xóm 14, hiện nay, sản phẩm làm ra không kịp xuất bán. Bà con làm nghề luôn tập trung nâng chất lượng, mỹ thuật để sản phẩm làng nghề luôn đảm bảo uy tín.

    Lương Mai

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.