Tân Kỳ điểm nhấn thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Những năm qua, huyện Tân Kỳ đã có bước chuyển trong thu hút đầu tư. Một số nhà máy, trang trại chăn nuôi quy mô lớn đi vào hoạt động có hiệu quả.

Nhằm khai thác tiềm năng của địa phương, nhà máy ngói lợp và gạch ốp lát cotto của Công ty TNHH Hoàng Nguyên được xây dựng tại xã Nghĩa Dũng, công suất ngói lợp 22 triệu viên/năm và gạch cotto trang trí 2 triệu m2/năm. 

Dây chuyền sản xuất gạch xây dựng của Công ty....... Tám Tài
Dây chuyền sản xuất gạch xây dựng của Công ty Cổ phần và Vận tải Tám Tài.

Nổi bật có Nhà máy gạch ngói tuynel Tân Kỳ do Công ty Cổ phần và Vận tải Tám Tài đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ mới của Đức, Hungari, công suất giai đoạn 1 là 40 triệu viên/năm. Nhà máy có tổng diện tích sản xuất 20 ha, trên địa bàn Thị trấn Tân Kỳ. Sản phẩm của nhà máy gồm: gạch nung đặc, gạch nung từ 2 đến 6 lỗ, đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Sau 1 năm đi vào hoạt động, sản phẩm của nhà máy đã tạo được uy tín cho người tiêu dùng, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo việc làm cho hàng trăm lao động phổ thông và lao động có kỹ thuật.

Chất lượng gạch tuy nen của công ty...... Tám Tài đã tạo niềm tin với khách hàng.
Chất lượng gạch tuy nen của Công ty Cổ phần và Vận tải Tám Tài được khách hàng tin dùng.

Nhiều mô hình sản xuất được triển khai có hiệu quả, như: Mô hình cánh đồng mẫu lúa 36 ha; mô hình tưới nhỏ giọt cho mía; mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Đến nay trên địa bàn huyện có 47 trang trại, 474 gia trại và đang tổ chức thẩm định 44 trang trại. Một số trang trại có quy mô lớn như: Trang trại chăn nuôi lợn thịt ở xã Nghĩa Hành, Nghĩa Hợp, Tân Phú. 

Ông Kiều Phương (bên trái) Giám đốc Công ty TNHH Kiều Phương giới thiệu về trang trại bò thịt cao sản của mình.
Ông Kiều Phương (bên trái) Giám đốc Công ty TNHH Kiều Phương giới thiệu về trang trại bò thịt cao sản của doanh nghiệp.

Đặc biệt, mô hình chăn nuôi bò thịt giống ngoại cao sản của công ty TNHH Kiều Phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt cao sản (giống bò Úc) quy mô 1.000 con. Hiện tại Công ty đã có hơn 300 con bò sinh sản, sau gần 2 tháng nuôi, đàn bò phát triển tốt, hiện đã có gần 450 con bò, bê. Đây là mô hình chăn nuôi bò thịt lớn nhất huyện Tân Kỳ.

Ngoài ra, một số hộ ở xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp đầu tư chăn nuôi bò sữa, cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật có trang trại bò sữa của ông Nguyễn Thu Ngoạn, xóm Cồn Chùa, xã Nghĩa Đồng đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng chuồng trại có quy mô nuôi từ 50 con bò sữa.

Trang trại bò thịt cao sản của Công ty TNHH Kiều Phương đã có hơn 300 con bò cái giống bò Úc. Sau gần 1 năm chăm sóc, đàn bò đã đẻ được 120 con bê.
Trang trại bò thịt cao sản của Công ty TNHH Kiều Phương có hơn 300 con bò cái giống bò Úc. Sau gần 1 năm chăm sóc, đàn bò đẻ được 120 con bê.


Xuân Hoàng

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.