Công bố 500 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Tối 23/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ công bố 500 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao nằm 2016 do người tiêu dùng bình chọn.

1
Ảnh: Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Đây là 500 doanh nghiệp có đủ số phiếu do người tiêu dùng bình chọn, minh bạch về hoạt động doanh nghiệp và chấp hành tốt các quy định, pháp luật. Đề có được kết quả này, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã trực tiếp ghi nhận ý kiến của 20 ngàn người tiêu dùng, tiểu thương, nhà bán lẻ ở 16 tỉnh, thành phố có mức tiêu thụ hàng hóa cao. Danh sách các doanh nghiệp đạt giải cũng đã được gửi cho chính quyền các tỉnh, thành để có sự phản hồi kịp thời.

Ông Đỗ Hữu Dũng, Giám đốc Đối ngoại, Công ty Thiết bị giám sát Bảo Toàn, doanh nghiệp lần đầu tiên nhận danh hiệu này nói: “Khi đã được người tiêu dùng bình chọn rồi thì làm sao phải giữ được niềm tin của người tiêu dùng. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó cực kỳ quan trọng và dứt khoát chúng tôi phải làm được, đảm bảo chất lượng luôn đi lên và giá cả cạnh tranh để người tiêu dùng mạnh dạn chọn sản phẩm của mình.”

Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao bắt đầu thực hiện từ năm 1996 đến nay, sau 20 năm, chương trình ngày càng lớn mạnh và hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp Việt. Danh hiệu này đã góp phần quan trọng làm nên thương hiệu của nhiều doanh nghiệp uy tín, có giá trị trong và ngoài nước, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Từ chưa đầy 100 doanh nghiệp trong cuộc bình chọn lần đầu tiên, qua 20 năm, đã có hàng ngàn lượt doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu này, trong đó 42 doanh nghiệp đạt 20 năm liên tục. Ông Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty cồ phần Đại Đồng Tiến, một trong 42 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 20 năm qua cho biết: “Chúng tôi luôn luôn cải tiến chất lượng. Chúng tôi luôn giữ vững, cải tiến và phát triển để tạo được uy tín cho thương hiệu. Việc 20 năm liền là Hàng Việt Nam chất lượng cao là vinh dự, tưởng thưởng lớn đối với Đại Đồng Tiến.”

20 năm qua, có đến 45 tỉnh thành có doanh nghiệp được bình chọn, trong đó các doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ đạt nhiều tỉ lệ đông đảo nhất với 58%. Đặc biệt là, không chỉ dừng ở tổ chức bình chọn mà từng năm, từng giai đoạn, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã có những dự án cụ thể, phù hợp để cung cấp thông tin, hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao nói: “Sau 20 năm, chúng tôi nhìn lại, thấy mình đã bám sát theo nhu cầu của doanh nghiệp và đã xác lập được 4 cột mốc trong sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Đó là, xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối, hỗ trợ hội nhập vào các nước ASEAN và đổi mới sáng tạo.”

Từ thực tế đó, năm 2016, các hoạt động về xúc tiến thị trường sẽ được tiếp tục Hội thực hiện, bên cạnh các hoạt động như hỗ trợ sáng tạo hội nhập, chương trình hợp tác với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia với các nghiên cứu có chất lượng từ vĩ mô đến xây dựng thương hiệu, hệ thống phân phối đến hỗ trợ hội nhập.… nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới./.

Theo VOV

tin mới

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.