Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2015, triểnkhai nhiệm vụ năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, hoạt động khuyến nông các cấp triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao BG 1 theo hướng Việt GAP tại huyện Hưng Nguyên; mô hình sản xuất rau an toàn  theo hướng Việt GAP tại TP.Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nam Đàn, Thị xã Thái Hòa; trồng và chăm sóc chè theo hướng Việt GAP tại Thanh Chương, Con Cuông...

Nhiều mô hình từ nguồn ngân sách Trung ương về thâm canh tổng hợp giống lúa mới; mô hình tưới cho cây mía; mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng; mô hình hiện đại hóa đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ... cũng được triển khai.

Mô hình trồng đại táo kết xen với trồng cam của anh Phan Văn Viên ở xóm Đông Thành, Đông Hiếu mới làm được 6 tháng nhưng húa hẹn cho  thu hoạch từ 60-80 triệu/ha/mùa
Mô hình trồng đại táo kết xen với trồng cam của anh Phan Văn Viên ở xóm Đông Thành, Đông Hiếu mới làm được 6 tháng nhưng húa hẹn cho thu hoạch từ 60-80 triệu/ha/mùa

Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo 44 lớp cán bộ cơ sở và nông dân. Hướng dẫn, tập huấn 12 lớp cho đội ngũ khuyến nông viên cấp xã theo Quyết định 99/2014 của UBND tỉnh. Ngoài ra, thực hiện 8 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: trồng nấm, chăn nuôi gà, trồng cam, trồng chè, chăn nuôi bò.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xác định thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức đào tạo năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ khuyến nông được tái thành lập theo Quyết định 99 của UBND tỉnh. Thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, một số chương trình, dự án, hợp đồng liên kết...

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất và chia sẻ một số vấn đề, như: Cần xây dựng mô hình những giống cây mới có tính chống chịu cao, đưa những giống cây có khả năng cải tạo đất, cải tạo nguồn nước để chuyển giao đến với người dân. Hỗ trợ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên những sản phẩm có hàng hóa cao, có khả năng nhân rộng. Đề nghị cấp nguồn kinh phí đúng thời gian cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, hàng năm cần có khoản kinh phí tuyên truyền cho các trạm khuyến nông.

Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trọng hệ thống khuyến nông của tỉnh. Đồng thời đề nghị: Báo cáo cần nêu rõ nguồn đầu tư của trung ương, đặc biệt là các huyện, xã vào công tác khuyến nông.

Thời gian tới cần bám sát vào mục tiêu xây dựng NTM. Mỗi trạm cần chọn nội dung xây dựng mô hình mang tính trọng điểm của địa phương. Phối hợp với các đơn vị trong ngành để lồng ghép những nội dung thực hiện. Các trạm cần tạo mối quan hệ mật thiết, tham mưu tích cực với huyện để tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động.

4 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp - PTNT và UBND tỉnh
4 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp - PTNT và UBND tỉnh

Dịp này, Bộ Nông nghiệp - PTNT tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông từ năm 2013 - 2015. 10 cá nhân được tặng hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Sở Nông nghiệp - PTNT tặng giấy khen cho 22 cá nhân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tặng Giấy khen cho 28 cá nhân.

Xuân Hoàng   

tin mới

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.