Nghệ An huy động gần 21.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2015, Nghệ An huy động và lồng ghép xây dựng nông thôn mới được 2.924,8 tỷ đồng nâng tổng số huy động trong 5 năm thực hiện chương trình là 20.912,7 tỷ đồng.

Chiều 21/1, tại thành phố Vinh, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) Nghệ An tổng kết công tác tham mưu, giúp việc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phó Trưởng Ban chỉ đao NTM tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện các ban, sở ngành liên quan, lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh và đại diện văn phòng NTM các huyện.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác tham mưu, giúp việc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh
Hội nghị tổng kết công tác tham mưu, giúp việc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh.
Đại diện Ban chỉ đạo NTM tỉnh và các ban, sở ngành liên quan tại hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2016
Đại diện Ban chỉ đạo NTM tỉnh và các ban, sở ngành liên quan tại hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2016.

Năm 2015, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, tuyên truyền tập huấn, Văn phòng điều phối NTm tỉnh đã tham mưu 81 quyết định, 1 Kế hoạch, 9 thông báo Kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều quyết định thi đua khen thưởng cho các địa phương; chuẩn bị 12 báo cáo làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương; giúp một số địa phương xây dựng đề án NTM kiêu mẫu…

Về kết quả huy động và sử dụng nguồn lực, năm 2015 tổng nguồn vốn huy động và lồng ghép xây dựng NTM được 2.924,8 tỷ đồng nâng tổng số huy động trong 5 năm thực hiện chương trình là 20.912,7 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 841,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án là 778,26 tỷ đồng; vốn tín dụng là 462 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp là 541,79 tỷ đồng; vốn dân góp 300,59 tỷ đồng (người dân hiến 242.903 m2 đất và đóng góp bằng tiền là 209,795 tỷ đồng).

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải nỗ lực, quyết tâm để đạt bình quân 13 tiêu chí xã trong năm 2016
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải nỗ lực, quyết tâm để đạt bình quân 13 tiêu chí xã trong năm 2016.

Cùng với nỗ lực của các địa phương, hoạt động tham mưu giúp việc của Văn phòng NTM tỉnh đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trong năm của tỉnh với 109 xã về đích NTM, nâng tổng bình quân cả tỉnh gần 12,27 tiêu chí/xã; có 55 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 115 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 125 xã đạt từ 5-9 tiêu chí… Công tác tham mưu của Văn phòng NTM một số huyện làm tốt nên đã có 2 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn về đích NTM, một số huyện đã có cơ chế hỗ trợ xi măng riêng; 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ NTm…

Bên cạnh kết qủa tích cực trên, tham luận của một số địa phương cũng thẳng thắn nêu lên một số điểm còn hạn chế trong công tác tham mưu, chỉ đạo; các vướng mắc nảy sinh do nguồn lực còn hạn chế tại cơ sở... 

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, toàn tỉnh phấn đấu năm 2016 nâng bình quân chung cả tỉnh lên 13 tiêu chí/xã; phấn đấu 34 xã đạt chuẩn NTM, 01 đơn vị cấp huyện (TP Vinh) đạt chuẩn NTM; tiếp tục chỉ đạo để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thành công…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cáo kết quả tham mưu của Văn phòng NTM tỉnh và huyện với tư cách là Cơ quan thường trực NTM và kinh nghiệm chỉ đạo hay, sự chủ động sáng tạo từ các địa phương trong thực hiện mục tiêu về đích NTM năm 2015.

Chia sẻ với những khó khăn của công tác điều phối, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh và các huyện chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho lễ ra quân xây dựng NTM đầu năm thật tốt; chủ động, quyết liệt vào cuộc ngay từ đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; tiếp tục rà soát các tiêu chí đã đạt, chưa đạt để có kế hoạch thực hiện cụ thể; tập trung triển khai 3 xã NTM kiểu mẫu.

Ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo và có kế hoạch hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân.

 Nguyễn Hải

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.