Thủy sản Nghệ An phấn đấu đạt 4,8 nghìn tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2016 - 2020, Nghệ An phấn đấu đạt giá trị sản xuất thủy sản đạt  gần 4,8 nghìn tỷ đồng.

Chiều 15/12, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiêp – PTNT, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên môi trường.

Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản của cả tỉnh 23.463 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, tăng 21,7% so với năm 2006. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 21.713 ha; diện tích nuôi mặn lợ 1.750 ha.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 ước đạt 45.500 tấn, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2006. Trong đó sản lượng thủy sản nước mặn, lợ ước đạt 9.500 tấn; sản lượng nuôi nước ngọt ước đạt 36 nghìn tấn. Giá trị xuất khẩu chế biến năm 2015 ước đạt 25.000 USD.

Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, Nghệ An phấn đấu đạt giá trị sản xuất thủy sản đạt  gần 4,8 nghìn tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 29.400 ha, trong đó diện tích nuôi trồng nước ngọt đạt 27.600 ha; diện tích nuôi trồng nước mặn, lợ đạt 1.800 ha.

Phấn đấu, sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 185 nghìn tấn. Diện tích nuôi trồng nước ngọt tập trung chủ yếu ở các huyện: Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh; Diện tích nuôi nước mặn lợ tập trung các huyện: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc.

Ông Thái Văn Đông - phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường góp ý kiến về xác định lại diện tích ao hồ nhỏ trong dân và cần quan tâm đến diện tích đất chưa sử dụng tại các địa phương vào nuôi trồng thủy sản.
Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã thống nhất mục tiêu quy hoạch và giải pháp đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng giao cho sở Nông nghiệp sớm hoàn chỉnh quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Xuân Hoàng

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.