Kiên quyết cắt gọt xe quá khổ, quá tải, tịch thu giấy phép lái xe

(Baonghean.vn) - Năm 2015, Sở GTVT tổ chức 15 đoàn kiểm tra, xử lý xe quá khổ, kiểm tra hơn 2.000 trường hợp tổ chức, cá nhân, lập biên bản, xử phạt 3,8 tỷ đồng, tước GPLX 334 trường hợp.

Sáng 22/12, Sở GTVT tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận tải năm 2015, triển khai kế hoạch phục vụ vận tải khách tết, lễ hội xuân Bính Thân năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2015, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực cả về chất và lượng trong quản lý, điều hành và phục vụ. Hiện Sở GTVT đã cấp phép cho 23 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với 2.397 xe ô tô; cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải hành khách cho 5 đơn vị thực hiện cấp đổi, cấp mới khoảng 2.900 lượt phù hiệu kinh doanh vận tải; cấp 3.700 lượt giấy phép liên vận Việt Lào.

Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng CSGT công an tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2016 sẽ tiếp tục siêt
Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng CSGT công an tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2016 sẽ tiếp tục siết chặt xe quá khổ quá tải.

Thời gian qua, công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định vận tải tiếp tục được tăng cường. Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp xe ô tô vận tải hành  khách, hàng hóa vi phạm trật tự ATGT như: chạy vòng vo, đón trả khách không đúng nơi quy định, không thực hiện các quy định vận tải vi phạm tiêu chuẩn, điều kiện phương tiện…

Thanh tra sở đã lập biên bản 2.100 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Thông qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình, Phòng Quản lý vận tải đã tham mưu lãnh đạo sở thu hồi 252 phù hiệu chạy xe vi phạm tốc độ; phê bình cảnh cáo 66 đơn vị kinh doanh vận tải.

Vận tải hàng không có nhiều khởi sắc, hiện đang khai thác 6 đường bay với tần suất 28 chuyến bay/ngày, đang xúc tiến mở đường bay Vinh – Băng Cốc. Năm 2015 lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt khoảng 1,3 triệu lượt…

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, GĐ Sở GTVT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, GĐ Sở GTVT nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn trong năm 2016, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền giao dục cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước đối với hoạt động vận tải.

Thường xuyên kiểm tra việc lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa theo đúng thời gian quy định. Chấn chỉnh và kiên quyết thu hồi cấp phép đối với các đơn vị kinh doanh vậ tải khách trên địa bàn không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô…

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở GTVT trao bằng khen cho các tập thể
Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở GTVT trao bằng khen của UBND  tỉnh cho các tập thể.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này,UBND tỉnh trao bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; sở GTVT trao giấy khen cho 11 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận tải năm 2015.

Trong năm 2015, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện được quan tâm thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh về siết chặt hoạt động của phương tiện quá khổ, quá tải. Thanh tra Sở  GTVT đã tổ chức 15 đoàn kiểm tra, xử lý xe chở quá tải; kiểm tra hơn 2.000 trường hợp tổ chức, cá nhân, lập biên bản 534 trường hợp vi phạm, xử phạt 3,8 tỷ đồng, tước GPLX 334 trường hợp.

Ngoài ra, duy trì hoạt động 24/24h trạm kiểm tra hơn 10.000 xe, xử lý 2.357 trường hợp, hạ tải gần 2000 tấn hàng hóa, tổng số tiền xử phạt hơn 12 tỷ đồng, thực hiện việc cắt thùng xe đối với 10 xe Howo và 41 xe tải tự ý cơi nới.

Thu Huyền

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.