Diễn Châu: Hiệu quả từ rau màu vụ đông

(Baonghean.vn) – Thời tiết từ đầu vụ thuận lợi, ít mưa, nên cây rau vụ đông ở Diễn Châu phát triển rất tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình bà  Bà Nguyễn Thị Hải, xóm 8 xã Diễn Thịnh chăm sóc và thu hoạch rau cải vụ đông
Gia đình bà Bà Nguyễn Thị Hải, xóm 8 xã Diễn Thịnh chăm sóc rau cải vụ đông.

Xã Diễn Thịnh, Diễn Châu có 40 ha rau vụ đông. Bắt đầu trồng từ tháng 9, đến nay người trồng rau đã có vài lứa thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Hải, xóm 8 cho biết: Trên hai sào đất, gia đình bà chủ yếu trồng rau cải, từ cải ngọt đến cải mầm để ăn sống, “quay vòng”  liên tục. Đầu vụ rau đắt hơn, nhưng hiện tại, bà vẫn bán được rau với giá từ 3.500- 4.000 đồng/kg cải Hà Nội dùng muối dưa, cải ngọt 7.000 đồng/kg. Theo bà Hải, “chưa năm nào thời tiết thuận lợi cho cây rau phát triển như năm nay. Trời hầu như không mưa, ít sâu bệnh nên chẳng cần dùng đến thuốc BVTV, rau được gieo xuống cứ thế phát triển xanh tốt”.

Ông Cao Hiếu, chủ tịch UBND xã cho hay: Dù diện tích không nhiều như ngô và lạc, nhưng những năm qua cây rau màu các loại đã chứng tỏ được hiệu quả kinh tế rất cao trên những diện tích đất màu ở Diễn Thịnh. Cây rau có thể thu về vài trăm triệu đồng/ha. Với các loại rau cải, súp lơ, su hào,… rau Diễn Thịnh không chỉ tiêu thụ trên địa bàn huyện và vào TP Vinh, Nghi Lộc, mà những năm gần đây bà con còn đầu tư mua ô tô, gom chở đi bán ở Hà Tĩnh, các huyện miền núi Quế Phong, Con Cuông, Kỳ Sơn…

Su hào là loại rau phổ biến trong sản xuất vụ đông ở xã Diễn Thành
Su hào là loại rau phổ biến trong sản xuất vụ đông ở xã Diễn Thành.

Với 46 ha rau màu các loại, HTX nông nghiệp Diễn Mỹ đang ngày càng chứng tỏ được hiệu quả kinh tế rất lớn trong vụ đông. Nhiều diện tích vốn trồng khoai lang, đậu tương được bà con chuyển dần sang trồng ngô và rau màu các loại.

Vụ đông năm nay, Diễn Châu có 1.500 rau màu hàng hóa các loại như rau cải, bầu bí, súp lơ, tập trung ở các xã Diễn Thành, Diễn Kỷ, Diễn Phong, Diễn Xuân, Diễn Hạnh… Huyện còn chỉ đạo phát triển thêm một số diện tích ở Diễn Lộc, Diễn Bình… Hiện Diễn Bình đã có 20 ha dưa chuột, bầu bí trên đất lúa, cho thu nhập khoảng 6 triệu đồng/sào.

Theo những người trồng rau, dù giá cả lên xuống theo thị trường và mùa vụ, nhưng tổng kết lại một vụ rau chưa bao giờ lỗ, có vụ trồng quay vòng liên tục, bà con có thể có thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng/ha. Trong hướng phát triển sắp tới, huyện sẽ chỉ đạo trồng bầu bí trái vụ để có sản phẩm đầu vụ bán với giá cao, tăng hiệu quả kinh tế.

                                                            Phú Hương

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.