Giải quyết dứt điểm "hậu" tái định cư Dự án Thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Chiều 6/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để rà soát, giải quyết các vướng mắc tồn tại công tác bồi thường, tái định cư thủy điện Bản Vẽ.

Cùng dự có đại diện Ban Quản lý  dự án Thủy điện 2, lãnh đạo 2 huyện Tương Dương, Thanh Chương và một số Sở, ban ngành liên quan.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thống nhất các giải pháp giải quyết những tồn tại của dự án Thủy điện Bản Vẽ.

Cuộc họp lần này, đã rà soát lại tồn tại vướng mắc chưa được xử lý liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư thủy điện Bản Vẽ trên địa bàn huyện Thanh Chương. Tính đến nay, mặc dù đã triển khai hơn 10 năm, nhưng vẫn còn một số hộ chưa được nhận tiền hỗ trợ ban đầu do sai sót tên, hộ khẩu…Bên cạnh đó, một số hộ dân chưa được cấp đủ đất đúng như quy định, còn 530 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, vướng mắc lớn nhất hiện nay là 44 hộ dân ở bản Kim Hồng đã quay trở lại Tương Dương và 26 hộ của bản Chà Coong chưa chịu về khu tái định cư để sinh sống, nhận đất, nhận nhà. Bên cạnh đó, còn 3 bản Xốp Cháo, Phia Òi, bản Piêng Luống vốn không nằm trong quy hoạch di dời, nhưng sau khi tích nước lòng hồ đã trở thành ốc đảo cần phải di dời đến nơi ở mới.

Đồng chí Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo về công tác vận động người dân huyện Tương Dương về khu tái định cư mới
Ông Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo về công tác vận động người dân huyện Tương Dương về khu tái định cư mới

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác hỗ trợ người dân vùng tái định cư. Qua đó đã từng bước giúp người dân vùng tái định cư ổn định cuộc sống. Đặc biệt đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 trong việc lập kinh phí gần 50 tỷ đồng để thực hiện phương án di dời ba bản thuộc vùng ốc đảo về  khi tái định cư mới.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 báo cáo về phương án hỗ trợ, di dời dân của ba bản vùng ốc đảo
Đại diện Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 báo cáo về phương án hỗ trợ, di dời dân của ba bản vùng ốc đảo

Thời gian tới, để giải quyết dứt điểm vấn đề tái định cư ở dự án thủy điện Bản Vẽ, huyện Thanh Chương cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, rà soát lại danh sách để sớm chi trả kịp thời các chế độ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vấn đề đất sản xuất, đất trồng lúa nước để cố gắng trong năm 2015 sẽ tiến hành giao đủ đất cho dân, cố gắng đến cuối năm 2016 cấp toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án trồng chè, quan tâm đến đầu ra các sản phẩm.

Huyện Tương Dương cần tích cực vận động, khẩn trương đưa ra phương án để vận động người dân hai bản Kim Hồng, Chà Coong trở về khu tái định cư. Riêng Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 cần đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình hạ tầng chưa hoàn thành. Tăng cường quản lý vùng lòng hồ và chống xây dựng trái phép… Các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm cùng phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thuỷ điện Bản Vẽ là công trình thuỷ điện lớn, được khởi công năm 2004 với tổng mức đầu tư 6.470 tỷ đồng. Năm 2005, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Dự án thuỷ điện 2 đã di dời 2.910 hộ, 13.735 khẩu của 31 bản, 8 xã về các khu tái định huyện Tương Dương và Thanh Chương.

                                                                                                     Mỹ Hà

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….