Xã Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn: Chú trọng phát triển mô hình kinh tế

(Baonghean) - Cùng với vận dụng tốt sự quan tâm hỗ trợ của trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) đã dần khai thác được tiềm năng, lợi thế, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 8,8%; bình quân thu nhập đầu người 12.570.000 đồng/năm.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc phấn khởi cho biết: Năm 2014, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của xã  đạt 110.436 triệu đồng, bằng 106,9% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 52,2%; công nghiệp, TTCN - XDCB đạt 77.614 triệu đồng, bằng 88% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 26,8%; Thương mại - dịch vụ đạt 26.154 triệu đồng, bằng 102,4% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 21%.
Trong năm 2014, thời tiết, khí hậu biến đổi phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và chăn nuôi, nhưng UBND xã Nghĩa Lộc đã chủ động xây dựng các đề án, mô hình sản xuất, từ đó tập trung chỉ đạo, điều hành các xóm và nhân dân thực hiện đạt hiệu quả, như: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt 238,5 ha cây sở, là loại cây cho giá trị kinh tế cao và ổn định, phát huy được thế mạnh kinh tế lâm nghiệp và đảm bảo độ che phủ rừng, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái; phát triển mô hình trồng bí tại xóm Hải Lộc với diện tích 5 ha; hình thành 2 trang trại chăn nuôi lợn tập trung theo hướng công nghiệp từ 600 - 1.200 con/trang trại/lứa; có 8 mô hình chăn nuôi gia trại, nông, lâm kết hợp...
Mô hình trồng ngô nguyên liệu ở xã Nghĩa Lộc.
Mô hình trồng ngô nguyên liệu ở xã Nghĩa Lộc.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân Nghĩa Lộc đã hiến 24,26 ha đất, đóng góp trên 1.790 triệu đồng, 9.360 ngày công để nâng cấp 52,1 km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đến nay có 21/25 xóm triển khai, đã cơ bản hoàn thành.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội được đầu tư quan tâm; hệ thống trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học. Đến nay Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1 đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức đội 1. Công tác tuyên truyền, vận động về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được chú trọng. Đội ngũ cán bộ trạm y tế xã và y tá xóm, bản nhiệt tình với công việc, phát huy được tinh thần trách nhiệm phục vụ... 
Phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ phát triển mạnh mẽ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển rộng khắp, thu hút được mọi người dân tham gia, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 79%, bằng 100% kế hoạch. Công tác chính sách xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ người có công, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được địa phương quan tâm. 
Trong năm qua, xã Nghĩa Lộc cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành Nhà nước của UBND xã; tổ chức thực hiện đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của xã đúng tiến độ; hoạt động "một cửa" tại UBND xã ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính công khai, minh bạch hồ sơ, phí và lệ phí; quy trình giải quyết hồ sơ nhanh, không gây phiền hà, được nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa là 28.445 hồ sơ, chiếm 90% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết. Nghĩa Lộc được đánh giá là điểm sáng của tỉnh về cải cách hành chính theo cơ chế một cửa.
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn).
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn).
Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, kịp thời nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội đều được tổ chức hội cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với những thành tích đạt được, năm 2014 tập thể cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Lộc vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để Nghĩa Lộc phấn đấu giành nhiều kết quả cao hơn trong những năm tới, góp phần thúc đẩy đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, nâng cao hơn nữa mức sống của người dân.
Đặng Nguyễn

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.