Nhộn nhịp thị trường xuất khẩu lạc

(Baonghean.vn) - Khác với những năm trước, thay vì xuất tiểu ngạch ồ ạt sang Trung Quốc, lạc Nghệ An hiện nay đang xuất chính ngạch sang Thái Lan. Ổn định về giá và thị trường đầu ra là ghi nhận của chúng tôi về vụ mùa xuất khẩu lạc năm nay.

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và PTNT diện tích lạc vụ xuân gieo trồng ước đạt 17.581,6. Trong đó, Diễn Châu: 3.238 ha, Quỳnh Lưu 1.193 ha, Nghi Lộc 3.661 ha, Nam Đàn 1.647 ha, Đô Lương 1.253 ha. Năng suất bình quân lạc Đông Xuân ước đạt 22,39 tạ/ha; sản lượng 42.000 tấn, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước (trừ khoảng 30% để tiêu thụ trong tỉnh và làm giống, còn khoảng 29.000 tấn lạc, tương đương 15.000 tấn lạc nhân.

0
Đến nay, nông dân đã thu hoạch được hơn 90% diện tích lạc.
1
Về Diễn Thịnh (Diễn Châu), nhà nào cũng rộn ràng thu gom, xay xát lạc chuẩn bị nhập hàng cho đại lý

Khác với những năm trước, năm nay lượng lạc tươi tiêu thụ khá mạnh, ngay từ đầu vụ các tư thương đã gom lạc tươi với số lượng lớn, ban ngày thu mua, tối bốc lên xe vận chuyển ra phía bắc. Không chỉ ở Diễn Châu mà có cả các thương nhân tại Nghi Lộc và Quỳnh Lưu đều thu mua lạc tươi để cung cấp cho các tỉnh phía bắc. Bình quân mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có từ 90 – 100 tấn lạc tươi được vận chuyển ra khỏi địa bàn với giá thu mua tương đối thống nhất từ 10.000 đến 10.500 đ/kg.

2
Từ đầu mùa đến nay, gia đình chị Phan Ngọc An ở xóm 16, Diễn Thịnh đã thu gom được khoảng 30 tấn lạc vỏ để về chế biến nhập cho đại lý 

Một số thương nhân ở phía bắc cũng đã trược tiếp khảo sát để đặt hàng nhưng giá thấp chỉ tương đương với giá thu mua nên chưa có hợp đồng nào được ký kết. Mặc khác, thu hoạch mùa cũng chưa xong và lạc cũng chứa thực sự khô khén, nông dân cũng đang thăm dò tình hình thị trường.

3
Hiện nay, giá lạc tương đối ổn định, lạc xô giá từ 32.000 – 33.000 đồng, cao hơn giá cùng kỳ 2014  từ 27.000 – 28.000 đồng/kg.

Cũng ngay từ đầu vụ đã có doanh nghiệp ngoại tỉnh thu mua lạc nhân để xuất khẩu sang Thái Lan với chất lượng cao hơn nên đã có sự cạnh tranh với các thương nhân Trung Quốc.

Bắt đầu từ giữa tháng 5, việc thu mua lạc vỏ và lạc nhân đã được các tư thương thu mua với giá tương đối đồng đều trên địa bàn và tương đối ổn định. Hiện nay, giá lạc vỏ từ 22.000 – 23.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2014 từ 18.000 – 20.000 đồng/kg); Lạc xô giá từ 32.000 – 33.000 đồng (cao hơn giá cùng kỳ 2014,  từ 27.000 – 28.000 đồng/kg) bình quân mỗi ngày có khoảng từ  4-5 xe hàng ra khỏi địa bàn, tương đương 120-150 tấn.

Tiểu thương nhập hàng cho doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng (Diễn Châu)
Tiểu thương nhập hàng cho doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng (Diễn Châu)
6
Vào mùa lạc, các đại lý đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động  trên địa bàn
7
Ngay từ đầu mùa thu hoạch các thương nhân Trung Quốc, Thái Lan vào Nghệ An để thu mua làm cho thị trường lạc trở nên sôi động hơn so với các năm trước, theo đó giá lạc cũng đã lên cao hơn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp xuất khẩu lạc sang Thái Lan đến nay đã xuất được 40 tấn lạc nhân, theo kế hoạch trong thời gian tới mỗi tuần sẽ xuất khẩu 4 container tương đương 80 tấn nếu nguồn cung ổn định  sẽ xuất khẩu nhiều hơn.

chất lượng lạc sen Nghệ An được nhiều bạn hàng ưa chuộng
Chất lượng lạc sen Nghệ An được nhiều bạn hàng ưa chuộng  
9
Giám đốc Công ty TNHH Thai Chili Pearnut Trader (Thái Lan) và phòng quản lý XNK sở Công thương kiểm tra lạc nhân xuất khẩu tại công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt - Trung.
10
Tính đến thời điểm này đã tiêu thụ được xấp xỉ 3.500 tấn, còn tồn kho khoảng 8.500 tấn

Thu Huyền

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.