Khởi công Nhà máy tôn Hoa Sen thứ 2 tại Nghệ An

 (Baonghean.vn) - Sáng 19/6,  tại khu công nghiệp Đông Hồi – Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy Hoa Sen thứ 2 của Tập đoàn Hoa Sen tại Nghệ An.
Dự lễ khởi công  về phía khách mời có  ông Trần Tuấn Anh – Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công thương,các đồng chí lãnh đạo một số vụ, viện và lãnh đạo tỉnh Quãng Ngãi. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí  trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai. Dự lễ còn Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen, lãnh đạo một số tập đoàn là khách hàng thân thiết của Tập đoàn Hoa Sen. 
 Các đại biểu dự lễ khởi công nhà máy Hoa Sen tại Quỳnh Lập.
Các đại biểu dự lễ khởi công nhà máy Hoa Sen tại Quỳnh Lập - TX Hoàng Mai.
Chỉ sau thời gian ngắn khảo sát, nghiên cứu địa điểm, Tập đoàn Hoa Sen đã quyết định đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Đông Hồi – Hoàng Mai thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, Hoàng Mai là dự án mới, do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An đầu tư và xây dựng  trên diện tích 35 ha. Nhà máy có nhiều thuận lợi bởi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, cách cảng nước sâu Nghi Sơn – Thanh Hóa 5 km, cách ga Hoàng Mai 1 km, cách Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam 5 km. Do đó rất thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa và phát triển thị trường.
Nhà máy được đầu tư dây chuyền cán nguội với tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/ năm, 2 dây chuyền sản xuất tôn mạ màu với tổng công suất thiết kế 500.000 tấn/ năm, 1 dây chuyền  sản xuất tôn mạ màu với công suất thiết kế 120.000 tấn/ năm; 1 dây chuyền tái sinh axit, 1 dây chuyền tẩy rỉ, 2 máy mài trục cán thép CNC với công suất 24 trục cán/ ngày. Tổng dự toán đầu tư nhà máy là 5.000 tỷ đồng, nhà máy dự kiến cho ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 3/2006. 
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó ban kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công thương

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó ban kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Tuấn Anh – Thứ trưởng Bộ Công thương cũng đánh giá cao tiềm lực của Tập đoàn Hoa Sen, theo đồng chí trong bối cảnh hội nhập hiện nay, những đơn vị như Tập đoàn Hoa Sen sẽ góp phần đưa Việt Nam hội nhập tốt hơn với thế giới. Việc tập đoàn Hoa Sen đầu tư nhà máy thứ 2 là minh chứng cho môi trường đầu tư ở Nghệ An ngày một hấp dẫn hơn.  
Đồng chí Hồ Đức Powhowsc - Bí thư Tỉnh ủy  trao giấy phép đầu tư nhà máy Hoa Sen cho tập đoàn Hoa Sen.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trao giấy phép đầu tư nhà máy Hoa Sen cho Tập đoàn Hoa Sen.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn và đánh giá rất cao quyêt tâm của nhà đầu tư, đã tin tưởng và đầu tư những dự án hiệu quả góp phần làm giàu cho Nghệ An, mở ra những triển vọng mới cho các nhà đầu tư khác và góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.  Chủ tịch UBND tỉnh giao cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Thị xã Hoàng Mai phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà máy sớm đi vào hoạt động.   
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương và cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và về đầu tư tại Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng về đầu tư tại Nghệ An.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại lễ khởi công.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại lễ khởi công.
Tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  trao giấy phép đầu tư cho nhà máy Hoa Sen của tập đoàn Hoa Sen tại Hoàng Mai.  Nhà máy  được đầu tư xây dựng sẽ thúc đẩy sự phát triển của đô thị Hoàng Mai nói chung, khu công nghiệp Đông Hồi nói riêng, tạo động lực xây dựng vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ phát triển. 
Lễ động thổ nhà máy Hoa Sen tại Quỳnh Lập.
Lễ động thổ nhà máy Hoa Sen tại Quỳnh Lập.
Tại lễ khởi công, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng 50 chiếc xe đạp  cho học sinh nghèo vượt khó cho xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Tập đoàn còn ủng hộ 222 triệu đồng cho 53 hộ nghèo, hộ chính sách, có công và 169 bệnh nhân phong đang điều trị tại BV Phong da liễu TƯ Quỳnh Lập.
*Sáng ngày 19/6, cũng đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy tôn Hoa Sen của Tập đoàn Hoa Sen tại Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.
Nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An, chủ đầu tư là  Tập đoàn Tôn Hoa Sen, tọa lạc tại  Khu C, KCN Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam. Nhà máy có diện tích  đất: 122.916 m2,  có vốn dự toán 200 tỷ đồng,  bào gồm 12 dây chuyền sản xuất ống thép với tổng công suất thiết kế 100.000 tấn/ năm; 1 dây chuyền xe băng với công suất thiết kế 100.000 tấn/ năm.  Nay nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với 6 dây chuyền ống thép đi vào hoạt động. Sau khi khánh thành, nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống dây chuyền sản xuất và sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2015. 
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy Tôn Hoa Sen tại Khu kinh tế Đông Nam.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy Tôn Hoa Sen tại Khu kinh tế Đông Nam.
Phát biểu tại lễ khánh thành,đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương quyết tâm, tiến độ đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen, chỉ trong thời gian ngắn mang đến cho Nghệ An một nhà máy tầm cỡ, rất có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT- XH của tỉnh Nghệ An, đồng thời tạo cầu nối cho những nhà đầu tư khác đến với Nghệ An. Với sự chỉ đạo quyết liệt, tích cực tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, dự án đã nhanh chóng đi vào hoạt động. 
Tập đoàn Hoa Sen hiện là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép số 1 Việt Nam và là xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tháng 1/2014, Tập đoàn này đã đạt vị trí hạng nhất của giải thưởng “ Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014” về lĩnh vực kim loại và khai khoáng do Tạp chí tài chính uy tín nhất Thế giới Euromonay trao tặng. 
Các đại biểu đi tham quan sản xuất ở nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An ( Khu côn nghiệp Nam Cấm).
Các đại biểu tham quan sản xuất ở nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An ( Khu công nghiệp Nam Cấm).
Clip Lễ khởi công Nhà máy tôn Hoa Sen thứ 2 tại Nghệ An:
.
Châu Lan – Cảnh Nam

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.