Đẩy nhanh tiến độ đóng tàu khai thác hải sản xa bờ

(Baonghean.vn)-Chiều 5/6, UBND tỉnh họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Sau 10 tháng triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt 70 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014. Trong đó tàu khai thác thủy sản gồm: 36 tàu vỏ gỗ; 1 tàu vỏ composit, 31 tàu vỏ thép và 2 tàu đóng mới tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (vỏ thép). Triển khai đóng mới 11 tàu vỏ gỗ (Hoàng Mai 3 tàu, Quỳnh Lưu 5 tàu, Diễn Châu 1 tàu, Nghi Lộc 2 tàu), hiện đã hạ thủy 4 tàu vỏ gỗ. Hiện tại các Ngân hàng thương mại đã tiếp nhận và xử lý 21 hồ sơ vay vốn. Trong đó mới có 4 hợp đồng vay vốn được ký kết và giải ngân với số vốn 11,67/20,14 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 67
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 67

Quá trình triển khai gặp một số khó khăn, vướng mắc như trong lựa chọn các mẫu thiết kế tàu cá, tàu vỏ thép đã có 21 mẫu nhưng chưa phù hợp với thực tế sản xuất trên biển; đặc biệt là nghề chụp, đa số các chủ tàu đều phải điều chỉnh thiết kế hoặc thiết kế lại. Chủ tàu khó khăn trong việc xây dựng phương án sản xuất, phương án trả nợ, thiếu vốn đối ứng, thời gian trả nợ ngắn (đối với tàu vỏ thép) đa số chủ tàu khó có thể thực hiện trả nợ được. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành lập tổ đội sản xuất trên biển các xã, phường triển khai còn chậm, chưa quyết liệt trong việc hướng dẫn, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại hội nghị
Đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và ngân hàng thương mại cùng thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để sớm giải ngân nhu cầu vốn cho ngư dân triển khai đóng mới kịp thời.

Đại diện Ngân hàng Công thương báo cáo tiến độ giải ngân vốn cho vay theo Nghị định 67
Đại diện Ngân hàng Công thương báo cáo tiến độ giải ngân vốn cho vay theo Nghị định 67
Ông Cao Văn Hợi- Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Ông Cao Văn Hợi- Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiểu ban chỉ đạo cấp huyện chưa vào cuộc quyết liệt, các ngân hàng thương mại còn chần chừ trong đầu tư vốn. Trong thời gian tới cần đẩy nhanh chính sách tín dụng và chế độ mua bảo hiểm tàu thuyền. Giao tiểu ban cấp huyện trực tiếp giúp dân để thống nhất phương án sản xuất và phương án trả nợ. Ngân hàng thương mại sau khi nhận hồ sơ thẩm định phải có quan điểm rõ ràng và xử lý sớm.

Đồng chí Đinh Viết Hồng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại buổi họp
Đồng chí Đinh Viết Hồng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì phối hợp với Sở nông nghiệp và các ngân hàng thương mại phân bổ chỉ tiêu cho vay vốn về các ngân hàng thương mại. Sở Nông nghiệp chủ động nắm bắt tình hình triển khai Nghị định 67 trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đối với các chủ tàu, đảm bảo nguồn vốn đối ứng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc ký kết hợp đồng đóng mới với các chủ xưởng đóng tàu và ngân hàng thương mại nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay.                                                                                  

Quỳnh Lan

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.