Tạo điều kiện cho ngư dân đầu tư đóng mới tàu lớn phát triển nghề cá

(Baonghean.vn) -  Sáng ngày 24/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá những kết quả thực hiện Nghị định 67/CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Đồng chí Vũ Văn Ninh - Ủy viên TW Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị giao ban trực tiếp tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Nghệ An.
Sau khi Nghị định 67/CP ban hành (ngày 7/7/2014), các Bộ ngành Trung ương đã ban hành  các thông tư, quyết định, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đến nay, sau 8 tháng thực hiện, đã có 23/28 tỉnh thành phê duyệt danh sách ngư dân đủ điều kiện tham gia vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67/CP với tổng số tàu là 628 chiếc. Các ngân hàng thương mại cũng đã nhận được 157 bộ hồ sơ  tại 17 tỉnh đăng ký vay vốn. Các chính sách khác như: Hỗ trợ thiết kế tàu vỏ thép; bảo hiểm thân tàu…  được các địa phương thực hiện tích cực. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cho vay vốn, lãi suất,  kỳ hạn vốn vay  đối với đóng vỏ thép, thiết kế vỏ tàu, thẩm định giá trị tàu, lựa chọn việc lắp đặt máy, cơ sở hạ tầng  nghề cá, việc liên kết giữa các nghiệp đoàn, các hiệp hội, HTX, tổ đội nghề cá, mở rộng đối tượng được vay… Đây cũng là những nội dung được các đại biểu của các tỉnh thành và các Bộ, ngành liên quan tập trung thảo luận tại hội nghị.     
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện NĐ 67/CP tại Nghệ An.
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện NĐ 67/CP tại Nghệ An.
Tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo quá trình thực hiện Nghị định 67 tại Nghệ An: Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 68 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần. Hiện tại các ngân hàng thương mại đã tiếp nhận và đang xử lý 49 hồ sơ vay vốn và đã có 1 hợp đồng vay vốn được ký kết. Bên cạnh đó còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về việc lựa chọn phù hợp  các mẫu thiết kế tàu cá, ngư dân thiếu vốn đối ứng, lựa chọn bảo hiểm, việc tổ chức thành lập tổ đội sản xuất trên biển triển khai còn chậm… Để tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm đầu tư đóng mới tàu lớn phát triển nghề cá  cần kéo dài kỳ hạn cho vay đối với việc đóng tàu cá vỏ thép từ 11 năm lên 16 năm.  
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính Phủ nhấn mạnh: Nghị định 67/ CP có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát triển thủy sản theo hướng hiện đại,  nâng cao đời sống cho ngư dân, từ đó góp phần phát triển kinh tế biển,  giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để  thực hiện tốt hơn Nghị định 67/CP, trong thời gian tới các Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh  các chính sách hợp lý, nhất là những chính sách có tác động trực tiếp, mang lại quyền lợi cho đa số ngư dân như: Vay vốn lưu động; Chính sách bảo hiểm; Đào tạo nghề... Các địa phương cần quan tâm vào phát triển cơ sở hạ tầng,  dịch vụ hậu cần nghề cá, quản lý tàu cá đóng mới theo quy hoạch, đồng thời cần lựa chọn mẫu thiết kế tàu mới phù hợp với thực tế sản xuất trên biển và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng ký, thẩm định hồ sơ vay vốn đóng mới tàu cá theo chỉ tiêu Bộ NN & PTTN.
Đồng chí Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan cần rà soát, điều chỉnh chính sách một cách đồng bộ, hợp lý và ưu tiên vốn, lãi suất, kỳ hạn cho vay đóng mới tàu phù hợp với điểu kiện thực tế, phát triển hạ tầng nghề cá, mở rộng đối tượng vay vốn, nguồn vốn đối ứng... nhằm  khuyến khích người dân vay vốn đóng tàu công suất lớn ,thực hiện tốt Nghị định 67/CP.
 Hoàng Vĩnh

tin mới

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.