Rà soát việc kiểm kê đất, rừng, đẩy nhanh tiến độ cấp bìa đất

(Baonghean.vn) - Chiều 16/3, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án phát triển ngành lâm nghiệp. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì buổi làm việc
Dự án phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai trên địa bàn 42 xã của 6 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành với diện tích trồng rừng dự kiến 6.000 ha.
Dự án đã thành lập được 79 nhóm nông dân trồng rừng gồm 2.863 hộ thành viên tham gia với diện tích 5.593 ha.
Các nhóm được tham gia các lớp tập huấn, tham quan học tập, nhờ đó đã hỗ trợ nhau hiệu quả trong trồng rừng. Dự án cũng đã triển khai hoạt động phát triển dân tộc thiểu số tại huyện Tân Kỳ, qua đó giúp các hộ nghèo người dân tộc thiểu số tích cực tham gia tăng gia sản xuất, bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Đặc biệt, dự án đã phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2012 - 2015, BQL dự án tỉnh đã thực hiện hai gói đo đạc, cấp GCNQSD đất trên địa bàn thực hiện dự án. Kết quả đo đạc cấp GCNQSD đất tổng hai đợt là 3.317,58 ha với 1.652 bìa. Tổng diện tích thực hiện trồng rừng  giai đoạn 2012 - 2015 toàn tỉnh là gần 6.150 ha, đạt 98,62%. 
Ông Phan Tiến Sỹ_ giám đốc BQL rừng phòng hộ Yên Thành phát biểu ý kiến
Ông Phan Tiến Sỹ - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Yên Thành phát biểu ý kiến
Ông Nguyễn Tiến Lâm (phó giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường nêu rõ: hoạt động của dự án đã góp phần thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, đồng thời góp phần quan trọng vào thay đổi nhận thức cũng như góp phần nâng cao đời sống người dân, trong vùng dự án.
Tuy nhiên, trong hoạt động của dự án vẫn tồn tại một số bất cập. Đến thời điểm hiện tại, nguồn vốn vay mới chỉ giải ngân được hơn 63 tỷ (đạt hơn 52%); công tác cấp GCNQSD đất còn chậm và vướng mắc; một số diện tích đất của các hộ tham gia trồng rừng dự án đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cấp GCN QSD đất; rừng trồng đã phát triển tốt nhưng vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
Thời gian tới, BQL dự án phải tập trung rà soát, nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại và những vấn đề cần tiếp tục phải xử lý không chỉ trong phạm vi dự án mà cả trong phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với Sở NN&PTNT và các huyện tập trung kiểm tra, làm tốt công tác kiểm kê rừng và đất rừng để đẩy nhanh tiến độ cấp bìa đất cho chủ rừng; giao BQL Dự án phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cơ sở để nghiên cứu, đề xuất cho vay quay vòng từ nguồn vốn của dự án này; giao Sở TN&MT phối hợp Sở NN&PTNT và các địa phương nghiên cứu giá đất lâm nghiệp để quản lý giá đất trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế. 
Phú Hương

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.