Chuyện của Sơn Thành

(Baonghean) - Mới đây, UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành được tỉnh tin tưởng chọn làm chủ đầu tư dự án nâng cấp Tỉnh lộ 534, đoạn qua thị tứ xã.
Theo ông Nguyễn Trí Hóa - Bí thư Đảng ủy xã, lý do mà Sơn Thành được chọn là do năng lực quản lý của lãnh đạo UBND xã. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quản lý nên nhiều công trình do xã làm chủ đầu tư đạt chất lượng. Khi tiến hành xây dựng các công trình trên địa bàn, chính quyền cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã tạo ra được sự đồng thuận cao, đoàn kết nhất trí từ trong Đảng đến các tổ chức đoàn thể…
Ngoài ra, một lý do quan trọng mà cấp trên chọn UBND xã làm chủ đầu tư, đó là đoạn đường thi công đi qua thị tứ xã không phải giải phóng mặt bằng - một vấn đề phức tạp nhất hiện nay trong thi công các công trình giao thông. Dự án cải tạo Tỉnh lộ 534 đoạn qua thị tứ của xã dài 2,3 km đi qua khoảng 70 hộ dân ở hai bên đường nhưng không phải giải phóng mặt bằng.
Ông Hóa cho biết, nói không phải giải phóng mặt bằng thì chưa chính xác, mà công tác giải phóng mặt bằng đã được chính quyền xã chủ động làm từ trước. Hành lang an toàn giao thông đã được cắm mốc, các hộ dân cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, nếu có sử dụng cho mục đích riêng thì phải cam kết không được xây dựng các công trình kiên cố, khi nhà nước cần phải tự động tháo dỡ các công trình mà không được đòi hỏi đền bù… Quan trọng hơn là chính quyền không cấp sổ đỏ “nhầm” như một số địa phương khác. Hiện  nay, dự án đang hoàn tất các thủ tục để kịp khởi công vào tháng 6 năm nay.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án QL1A đang được đẩy nhanh, và để có được kết quả như hiện nay thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải tốn bao nhiêu công sức. Từ câu chuyện của Sơn Thành để thấy rằng giá như các địa phương có tuyến đường chạy qua làm được như Sơn Thành, vấn đề quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đi trước thì đỡ được bao công sức, tiền của nhà nước… Là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, thành công của Sơn Thành đã thể hiện niềm tin, sự đồng của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền địa phương không chỉ trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới mà cả các hoạt động khác.
Anh Tuấn

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.