Học sinh miền núi nghèo háo hức đi học ở trường huyện

(Baonghean.vn) - Theo lịch học văn hóa chính thức của cả nước vào ngày 23/8 nhưng do đặc thù là huyện miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, các em học sinh Trường THCS DTNT huyện Con Cuông (Nghệ An) phải tập trung từ ngày 2/8 để ổn định nơi ăn ở và học tập.

Học sinh của trường chủ yếu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Đan Lai ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có em vì nhà quá xa, từ 40 đến 50km đường rừng nên đã được bố mẹ đưa ra trường sớm một ngày so với lịch tập trung. Ảnh: Tường Vi
Học sinh của trường chủ yếu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Đan Lai ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có em vì nhà quá xa, từ 40 đến 50km đường rừng nên đã được bố mẹ đưa ra trường sớm một ngày so với lịch tập trung. Ảnh: Tường Vi
Em Hà Minh Nguyệt - Lớp 6A2- Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông vui mừng:
Em Hà Minh Nguyệt - Lớp 6A2 - Trường THCS DTNT huyện Con Cuông vui mừng: "Em ở bản Chòm Bỏi xã Mậu Đức, bố mẹ đưa em ra đây, lớp em cũng có ba bạn ra cùng với em, ra đây các thầy cô cho em ăn ngủ, cấp phát sách vở và đồ dùng cá nhân để yên tâm học tập". Ảnh: Tường Vi
Để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, các em đã được nhà trường thầy cô giáo tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhanh chóng hòa đồng vào cuộc sống tập thể, như: giúp các em ổn định khu ở ký túc xã, cấp phát đồ dùng cá nhân như xô chậu, chăn màn, gối chiếu, lao động vệ sinh trường lớp, học quy chế trường lớp, cấp phát đầy đủ đồ dùng học tập như sách giáo khoa, vở viết, bút thước và các ấn phẩm phục vụ cho học tập.  Ảnh: Tường Vi
Để chuẩn bị cho năm học mới 2017- 2018, các em đã được nhà trường thầy cô giáo tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhanh chóng hòa đồng vào cuộc sống tập thể, như: giúp các em ổn định khu ở ký túc xá, cấp phát đồ dùng cá nhân như xô chậu, chăn màn, gối chiếu, lao động vệ sinh trường lớp, học quy chế trường lớp, cấp phát đầy đủ đồ dùng học tập như sách giáo khoa, vở viết, bút thước và các ấn phẩm phục vụ cho học tập. Ảnh: Tường Vi
Ngoài giờ học chính, các em còn được tham gia vào các bộ môn yêu thích như: đọc sách truyện với phong phú các đầu sách để lựa chọn; tham gia các buổi học ngoại khóa, các môn thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe... Ảnh: Tường Vi
Ngoài giờ học chính, các em còn được tham gia vào các bộ môn yêu thích như: đọc sách truyện với phong phú các đầu sách để lựa chọn; tham gia các buổi học ngoại khóa, các môn thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe... Ảnh: Tường Vi
Không chỉ được phục vụ tốt nơi ăn, chốn ở, nơi học tập, để giúp các em biết quý trọng sức lao động, học sinh nam được phân công cuốc đất làm vườn để trồng rau. Ảnh: Tường Vi
Không chỉ được phục vụ tốt nơi ăn, chốn ở, nơi học tập, để giúp các em biết quý trọng sức lao động, học sinh nam được phân công cuốc đất làm vườn để trồng rau. Ảnh: Tường Vi
Còn các học sinh nữ tự trồng và thu hoạch rau phục vụ bữa ăn hàng ngày đảm bảo an toàn thực phẩm.  Ảnh: Tường Vi
Còn các học sinh nữ tự trồng và thu hoạch rau phục vụ bữa ăn hàng ngày đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Tường Vi.
Năm học mới này Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông tuyển sinh 75 em học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường là 298 em với 12 lớp học. Nơi đây, mọi điều kiện ăn ở và học tập tốt, các em cũng không phải chịu cảnh vượt quãng đường hàng chục km, trèo đèo lội suối đi học ở trường xa, vì vậy tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở huyện miền núi Con Cuông đã giảm hẳn. Ảnh: Tường Vi
Năm học mới này Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông tuyển sinh 75 em học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường là 298 em với 12 lớp học. Nơi đây, mọi điều kiện ăn ở và học tập tốt, các em cũng không phải chịu cảnh vượt quãng đường hàng chục km, trèo đèo lội suối đi học hằng ngày, vì vậy tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở huyện miền núi Con Cuông đã giảm hẳn. Ảnh: Tường Vi
 

Tường Vi

tin mới

Tiên tiến

Mô hình trường tiên tiến chưa thực sự đột phá

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến, nhiều bất cập, khó khăn đã nảy sinh. Vì vậy, việc đánh giá về hoạt động của mô hình để có những đề xuất, kiến nghị và tìm giải pháp tháo gỡ là điều cần thiết.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.