Kỷ yếu như phim hành động của học sinh Nam Định

Tận dụng bãi tàu ngay gần trường, học sinh lớp 12A3 trường THPT Trực Ninh A (Trực Ninh, Nam Định) đã hóa thân thành các nhân vật trong phim hành động, ghi lại khoảnh khắc kết thúc thời áo trắng.

Trước khi bước vào kỳ thi quan trọng cuối cấp, học sinh lớp 12A3 trường THPT Trực Ninh cùng thực hiện bộ ảnh ghi lại dấu ấn thời học sinh. Một bạn nữ gợi ý cả lớp đi theo phong cách ngầu, phù hợp với khung cảnh ở bãi tàu cũ gần trường. Cả lớp nhanh chóng đồng ý.
Trước khi bước vào kỳ thi quan trọng cuối cấp, học sinh lớp 12A3 trường THPT Trực Ninh cùng thực hiện bộ ảnh ghi lại dấu ấn thời học sinh. Một bạn nữ gợi ý cả lớp đi theo phong cách ngầu, phù hợp với khung cảnh ở bãi tàu cũ gần trường. Cả lớp nhanh chóng đồng ý.
“Bọn em khá cân nhắc khi chọn đề tài chụp ảnh khác với các lớp. Cách thể hiện của mọi người không phải là bặm trợn hay quá trớn, chỉ nhằm mang đến một hình ảnh độc đáo, mới mẻ, tinh nghịch về tuổi học trò. Thầy cô và bố mẹ xem ảnh còn phải bật cười vì thấy giang hồ ngoáy mũi khi đụng độ với nhau”, lớp trưởng Phạm Đức Long cho biết.
“Bọn em khá cân nhắc khi chọn đề tài chụp ảnh khác với các lớp. Cách thể hiện của mọi người không phải là bặm trợn hay quá trớn, chỉ nhằm mang đến một hình ảnh độc đáo, mới mẻ, tinh nghịch về tuổi học trò. Thầy cô và bố mẹ xem ảnh còn phải bật cười vì thấy giang hồ ngoáy mũi khi đụng độ với nhau”, lớp trưởng Phạm Đức Long cho biết.
Ý tưởng phá cách khiến bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đạt gần 3.000 lượt thích sau chưa đầy một tuần đăng tải.
Ý tưởng phá cách khiến bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đạt gần 3.000 lượt thích sau chưa đầy một tuần đăng tải.
Con trai mặc vét, con gái mặc chân váy hoặc quần đùi cùng áo sơ mi trắng, những trang phục có sẵn trong tủ đồ.
Con trai mặc vét, con gái mặc chân váy hoặc quần đùi cùng áo sơ mi trắng, những trang phục có sẵn trong tủ đồ.
Sử dụng đạo cụ là súng nhựa mượn của các em ở nhà, ống nước mua ở cửa hàng, học sinh đã có vẻ ngoài “ngầu” như mong muốn.
Sử dụng đạo cụ là súng nhựa mượn của các em ở nhà, ống nước mua ở cửa hàng, học sinh đã có vẻ ngoài “ngầu” như mong muốn.
Bộ ảnh được chụp nhân dịp nghỉ lễ, giúp cả lớp tận dụng thời gian ít ỏi để vui đùa sau những ngày học căng thẳng.
Bộ ảnh được chụp nhân dịp nghỉ lễ, giúp cả lớp tận dụng thời gian ít ỏi để vui đùa sau những ngày học căng thẳng.
Học sinh 12A3 tin rằng kỷ yếu có phong cách riêng sẽ là kỷ niệm đẹp mà các em nhớ mãi sau khi ra trường.
Học sinh 12A3 tin rằng kỷ yếu có phong cách riêng sẽ là kỷ niệm đẹp mà các em nhớ mãi sau khi ra trường.
“Các lớp khác đều ngạc nhiên khi biết 12A3 sử dụng chi phí thấp nhất nhưng lại có bộ ảnh ấn tượng đến như vậy”, Long hào hứng.
“Các lớp khác đều ngạc nhiên khi biết 12A3 sử dụng chi phí thấp nhất nhưng lại có bộ ảnh ấn tượng đến như vậy”, Long hào hứng.
Ngoài bộ ảnh ở bãi tàu được chụp từ 14h đến 16h30, lớp còn có ảnh áo dài truyền thống buổi sáng ở trường và ảnh đốt lửa trại buổi tối. Tổng chi phí chụp ảnh và trang phục cho mỗi bạn là 190.000 đồng, trong khi các lớp khác tiêu tốn từ 250.000-280.000 đồng mỗi người cho kỷ yếu.
Ngoài bộ ảnh ở bãi tàu được chụp từ 14h đến 16h30, lớp còn có ảnh áo dài truyền thống buổi sáng ở trường và ảnh đốt lửa trại buổi tối. Tổng chi phí chụp ảnh và trang phục cho mỗi bạn là 190.000 đồng, trong khi các lớp khác tiêu tốn từ 250.000-280.000 đồng mỗi người cho kỷ yếu.
Anh Thanh Long, nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh cho biết, thời gian gần đây phong trào chụp ảnh kỷ yếu rất phát triển, nhiều lớp dành tâm huyết nghĩ ra kịch bản hay nhất để không “đụng hàng” với lớp khác. Chẳng hạn, anh từng thực hiện video kỷ yếu về chủ đề thanh niên bán hàng đa cấp hay giải cứu con tin theo yêu cầu của các lớp ở Nam Định.
Anh Thanh Long, nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh cho biết, thời gian gần đây phong trào chụp ảnh kỷ yếu rất phát triển, nhiều lớp dành tâm huyết nghĩ ra kịch bản hay nhất để không “đụng hàng” với lớp khác. Chẳng hạn, anh từng thực hiện video kỷ yếu về chủ đề thanh niên bán hàng đa cấp hay giải cứu con tin theo yêu cầu của các lớp ở Nam Định.
Sau khi bộ ảnh được nhiều người biết đến, lớp 12A3 được thầy giáo khen ngợi và động viên học tập nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, để mỗi khi xem lại bộ ảnh tinh nghịch năm xưa đều có thể mỉm cười trọn vẹn.
Sau khi bộ ảnh được nhiều người biết đến, lớp 12A3 được thầy giáo khen ngợi và động viên học tập nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, để mỗi khi xem lại bộ ảnh tinh nghịch năm xưa đều có thể mỉm cười trọn vẹn.

Theo VnExpress.net

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.