Học sinh Trường Phan Bội Châu nhận xét về đề thi lớp 5 ở thành Phố Vinh

(Baonghean.vn)- 'Không nhất thiết kỳ thi nào cũng cần phải nặng nề rằng học sinh phải đạt được điểm số 9,10. Nếu vậy, chúng ta sẽ gieo vào suy nghĩ của trẻ những bước khởi đầu của bệnh thành tích', Lê Quang Quân, học sinh lớp A1K44 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu chia sẻ.

» Nghệ An báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vụ đề thi lớp 5 quá khó

 » Vụ đề thi lớp 5: Phòng Giáo dục TP Vinh 'nghiêm túc rút kinh nghiệm'

 » Đề thi toán lớp 5 ở TP Vinh không đúng với chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An
 

Đề thi kiểm tra cuối kỳ 2 dành cho học sinh lớp 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An đang là một trong những vấn đề nóng trên cả nước trong những ngày qua.

Xung quanh câu chuyện này, trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đã xuất hiện nhiều làn sóng dư luận và những ý kiến trái chiều. Trong đó, đa số phụ huynh, học sinh cho rằng đề thi quá khó và quá sức đối với mức độ học sinh lớp 5.

Nhìn nhận một cách khách quan về việc này, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định mặc dù khó nhưng đề thi hoàn toàn phù hợp và hợp lý với mục tiêu phân hóa học sinh.

Đề câu 9. 10 gây bão dư luận về độ khó trong thời gian qua. Ảnh tư liệu.
Đề thi câu 9. 10 gây bão dư luận về độ khó trong thời gian qua. Ảnh tư liệu.

Đối với câu 9 và câu 10 là hai câu được cho là khó và không hợp lý, học sinh hoàn toàn có thể xử lý theo những kỹ năng và kiến thức được học nâng cao hay trong những tài liệu tham khảo.

Lời giải câu 9 – Nguồn: Quang Quân
Lời giải câu 9. Ảnh: Quang Quân

Riêng đối với câu 10, mặc dù là một câu hỏi khó nhưng kỹ năng và kiến thức vẫn hoàn toàn nằm trong chương trình của học sinh lớp 5. Trong các sách tham khảo hay bài giảng, bài tập luyện tập nâng cao về phân số dành cho học sinh lớp 5 thì dạng bài toán biến đổi tổng các phân số về tổng đan dấu là hết sức phổ biến, thậm chí mang tính toàn cầu.

Câu 10 trong đề thi thực chất xuất phát từ quan điểm tư duy trên và có nâng cao hơn để đòi hỏi tư duy của học sinh.

 Lời giải câu 10 – Nguồn: Quang Quân
Lời giải câu 10. Ảnh: Quang Quân.

Như vậy chúng ta có thể thấy đề thi hoàn toàn có thể làm theo kiến thức học sinh lớp 5 và hoàn toàn phù hợp, bởi theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, “Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.

Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.”

Ở một khía cạnh khác, nếu như học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và hoàn thành được 8 câu đầu và câu 9a thì cũng đã đạt được điểm ở ngưỡng 8 và hơn 8. Theo xếp loại điểm ở Việt Nam thì đây là mức điểm khá, còn mức điểm 9-10 là mức điểm giỏi. Vì thế, phụ huynh và học sinh cần phải nhìn nhận thấu đáo về mức độ của điểm số 8,9,10 để chúng ta thấy rằng, kể cả những học sinh không vận dụng được nâng cao và hoàn thành câu 9b, câu 10 thì điểm số 8 mà các em đã dành được cũng thật sự quý giá và đáng tự hào.

Không nhất thiết kỳ thi nào cũng cần phải nặng nề rằng học sinh phải đạt được điểm số 9,10. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ gieo vào suy nghĩ của trẻ những bước khởi đầu của bệnh thành tích.

Lê Quang Quân

 (Lớp A1K44 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu)

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.