Điện thoại, laptop không còn cháy nổ nhờ phát minh mới

Pin lithium-ion là loại pin phổ biến hàng đầu hiện nay, được sử dụng trên các thiết bị từ laptop, smartphone đến xe điện... nhưng tồn tại hạn chế là ẩn chứa nguy cơ cháy, nổ. “Cha đẻ” của loại pin này vừa tiếp tục phát minh một loại pin mới, không chỉ bền hơn mà còn loại bỏ nguy cơ cháy, nổ trên pin.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

John Goodenough, 94 tuổi, giáo sư của trường Đại học Texas (Mỹ), là cái tên có thể khá xa lạ với nhiều người, nhưng ông chính là nhà đồng phát minh của pin lithium-ion, loại pin được sử dụng phổ biến ngày nay, từ các thiết bị di động như laptop, smartphone, máy tính bảng đến xe điện, máy chơi game...

Không dừng lại ở đó, ở tuổi 94, Giáo sư Goodenough cùng người đồng nghiệp Maria Helena Braga cùng nhóm các nhà khoa học của trường Đại học Texas đã phát minh ra một công nghệ pin mới để thay thế cho pin lithium-ion, không chỉ có ưu điểm sạc nhanh hơn, tuổi thọ lâu hơn mà đặc biệt an toàn hơn.

Giáo sư John Goodenough, “cha đẻ” của pin Lithium-ion và nhà tiên phong trong phát triển công nghệ pin
Giáo sư John Goodenough, “cha đẻ” của pin Lithium-ion và nhà tiên phong trong phát triển công nghệ pin.

Công nghệ pin mới này được gọi là pin thể rắn, nghĩa là không sử dụng các hóa chất lỏng bên trong pin, sẽ thay thế chất điện phân lỏng bên trong pin bằng thủy tinh, mà theo nhóm phát triển khẳng định rằng điều này sẽ giúp pin có thể hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ thấp (do không bị đông cứng), tuổi thọ dài hơn gấp 3 lần và đặc biệt không bao giờ bị nổ như các loại pin lithium-ion hiện nay.

Một lợi ích khác của công nghệ pin mới do nhóm Goodenough nghiên cứu đó là thay thế lithium với natri như một vật liệu chính trong pin. Mặc dù lithium không phải là một chất đặc biệt hiếm và khó tìm kiếm, tuy nhiên lithium vẫn khó kiếm hơn so với Natri, vốn có thể dễ dàng chiết xuất từ nước biển. Vì vậy công nghệ pin mới hứa hẹn sẽ rẻ hơn so với pin lithium-ion hiện nay.

Hiện tại công nghệ pin mới này vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trên thực tế những ý tưởng hoặc công nghệ mới về pin được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng trong những năm gần đây đều không phù hợp với thế giới thực hoặc không thực tế để sản xuất, tuy nhiên với sự góp mặt của John Goodenough, một trong những người tiên phong về phát triển công nghệ pin thì công nghệ pin mới này sẽ được hứa hẹn trở thành thực tế trong tương lai.

Dù vậy cho dù công nghệ pin mới do Goodenough phát triển có thể trở thành thực tế thì vẫn cần một thời gian rất dài để có thể được đưa vào sản xuất thực tế. Trước đó pin lithium-ion cũng phải mất hơn một thập kỷ kể từ khi Goodenough phát minh ra mới có thể được thương mại hóa và đưa vào sử dụng rộng rãi như ngày nay.

Theo Dantri

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.