Trường Đại học Vinh bổ nhiệm 3 Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Chiều 17/11, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020, khánh thành nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Tham dự buổi lễ có Tiến sỹ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. 

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường cùng nhau ôn lại truyền thống cao đẹp của ngày nhà giáo Việt Nam; đồng thời tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn  của các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng  góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Trường đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn nhà trường cần chủ động triển khai công tác chuyên môn theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện, gắn dạy chữ, dạy người với dạy nghề; đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học; không ngừng xây dựng trường Đại học Vinh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, góp phần hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghệ An nói riêng và các tỉnh, thành trong cả nước nói chung. 

Thầy Đinh Xuân Khoa
GS.TS Đinh Xuân Khoa chúc mừng các thế hệ giáo viên nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể giao viên nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể giao viên nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa mong muốn với bề dày của ngôi trường hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề sẽ là nền tảng để nhà trường phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Tiến sỹ Trần Tú Khánh giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường ĐH Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiến sỹ Trần Tú Khánh được bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.
Bổ nhiệm PGS. TS Thái Văn Thành giữ chức phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
PGS. TS Thái Văn Thành được tái bổ nhiệm  chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
Bổ nhiệm PGS.TS Ngô Đình Phương giữ chức phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
PGS.TS Ngô Đình Phương được tái bổ nhiệm chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
Các giáo viên của trường được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Các giảng viên của trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
9 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”
9 cá nhân được Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Bộ GD-ĐT đã  công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Thái Văn Thành, PGS.TS Ngô Đình Phương và Tiến sỹ Trần Tú Khánh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, PGS.TS. Trần Văn Thức, Nguyên chủ nhiệm khoa Lịch sử vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 4 thầy, cô giáo của trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;  9 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 11 tập thể được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 2 cá nhân  được nhận bằng chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

Trường Đại học Vinh cũng đã tổ chức khánh thành nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Trường Đại học Vinh tổ chức khánh thành nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Ngay sau buổi lễ, Trường Đại học Vinh tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Nguyệt Minh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.