Đảm bảo các điều kiện để phổ cập giáo dục mầm non

(Baonghean.vn) - Sau khi thực hiện khảo sát việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giai đoạn 2010 – 2015 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, chiều 23/9, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Giáo dục – Đào tạo về công tác này.

Cùng tham gia cuộc làm việc có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Triển khai Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Huy động được các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia tích cực vào nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục nói chung, công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi nói riêng. Cũng thông qua triển khai thực hiện đề án này, cơ sở vật chất, đồ dùng học tập và đồ chơi cho trẻ được Nhà nước các cấp đầu tư và lồng ghép nhiều nguồn lực khác. Quy mô trường, lớp học được mở rộng mạng lưới. Toàn tỉnh có 524 trường mầm non, tăng 16 trường (6 trường công lập và 10 trường dân lập); lớp trẻ 5 tuổi  tăng 125 lớp so với năm 2011.

Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở Giáo
Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh

Tỉnh cũng đã ưu tiên bổ sung định biên giáo viên cho bậc học mầm non, cơ bản đáp ứng yêu cầu, gắn với đó tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn được nâng lên. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên. 100% trường mầm non áp dụng việc đánh giá sự phát triển của trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, đồng thời chăm lo chất lượng bữa ăn cho trẻ đối với các trường, điểm trường tổ chức bán trú cho trẻ. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đạt 18,6%;trẻ 3 – 5 tuổi là 89%, trong đó riêng trẻ 5 tuổi là 99,8%.

Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế, Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế, Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở GD-ĐT làm rõ một số vấn đề quan tâm
Đại diện Sở Nội vụ làm rõ một số vấn đề liên quan đến định biên giáo viên bậc học mầm non
Đại diện Sở Nội vụ làm rõ một số vấn đề liên quan đến định biên giáo viên bậc học mầm non trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, Nghệ An có 11 huyện miền núi, vùng cao, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện đi lại khó khăn; 5 huyện, thị xã vùng biển, cuộc sống gắn liền với đánh bắt hải sản, ảnh hưởng nhiều đến ý thức chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên và cô nuôi ở một số huyện còn thiếu; cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là vùng miền núi, vùng dân tộc, không đảm bảo điều kiện dạy và học, gây cản trở đến tiến độ thực hiện đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.... 

Bà Lê Thị Hường - Trưởng phòng Mầm non, Sở GD - ĐT
Bà Lê Thị Hường - Trưởng phòng Mầm non, Sở GD - ĐT giải trình một số vất cập, khó khăn trong việc cấp đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non
Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện làm rõ với điều kiện như Kỳ Sơn thì việc phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh để tích cực tham mưu cho tỉnh tháo gỡ những khó khăn, bất cập đang đặt ra đối với bậc học mầm non

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của Sở Giáo dục - Đào tạo trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu của đề án. Bên cạnh đó, đoàn cũng đề nghị Sở phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh để tiếp tục tham mưu cho tỉnh có giải pháp chỉ đạo, đặc biệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất; tỷ lệ giáo viên theo định biên để đảm bảo công tác phổ cập đảm bảo bền vững. Tăng cường phối hợp với các ngành, các thành viên ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh nhằm huy động các lực lượng tham gia chăm lo cho bậc học mầm non. Chú trọng chỉ đạo các trường khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy và đảm bảo an toàn cho trẻ; nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, phổ cập trẻ 5 tuổi vững chắc.

Minh Chi

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.